Arsenal không còn cơ hội

ANTĐ - Một trong những nỗi thất vọng lớn nhất của Premier League là cuộc đua tới chức vô địch dường như đã kết thúc từ tháng 9 năm ngoái. Man City mất 7 điểm từ 5 trận đầu tiên và đội bóng được đánh giá là đối thủ lớn nhất có thể thách thức Chelsea chưa thể trở lại đúng với hình ảnh của họ cho đến cuối mùa giải. 

Arsenal không còn cơ hội ảnh 1Arsenal đang chơi rất ấn tượng nhưng họ gần như không thể đuổi kịp kình địch cùng thành phố, Chelsea 

Sự sa sút của các kình địch, nổi bật là Man City và Man United khiến Chelsea không gặp phải thách thức thực sự nào trong cuộc chạy đua tới chức vô địch Premier League mùa giải năm nay. Trên thực tế, không phải lúc nào đoàn quân của HLV Jose Mourinho cũng đạt phong độ tốt, song họ cho thấy sự vượt trội trong cuộc đua đường trường. Cách biệt giữa The Blues và đối thủ đứng ngay phía sau là Arsenal được nới rộng lên 7 điểm sau khi kết thúc vòng 31 và đội bóng chủ sân Stamford Bridge vẫn còn 1 trận chưa đấu. 

Ở thời điểm này, Arsenal nổi lên là thách thức lớn nhất, chính xác hơn là đối thủ gần nhất có thể đe dọa Chelsea. “Pháo thủ” đang trình diễn phong độ rất ấn tượng với chuỗi 7 chiến thắng liên tiếp, trong đó có chiến thắng hủy diệt Liverpool 4-1 vào cuối tuần qua. Tuy nhiên, cơ hội để đoàn quân của HLV Arsene Wenger soán ngôi của The Blues là viễn cảnh gần như không thể xảy ra, không chỉ bởi sự thực dụng giữa Mourinho so với Wenger mà là cách biệt quá lớn tại giai đoạn nước rút của mùa giải. 

Trận derby thành London giữa Arsenal và Chelsea vào cuối tháng này sẽ không còn nhiều ý nghĩa khi chiến thắng hay thất bại không còn quá quan trọng với đoàn quân của Mourinho. Kể cả trong trường hợp trắng tay, The Blues vẫn duy trì cách biệt 7 điểm nếu đảm bảo chiến thắng tại trận đấu bù. Ở trường hợp xấu (thất bại trong trận đấu bù), cách biệt giữa bộ đôi của London vẫn là 4 điểm, đủ để đội bóng chủ sân Stamford Bridge rộng đường cán đích. Mặc dù vậy, đó mới chỉ là giả thiết xấu nhất về phía Chelsea. Phía trước Arsenal vẫn còn một rào cản rất khó để vượt qua: chuyến du đấu tới làm khách trên sân của Man United vào ngày 17-5. Arsenal đã trình diễn bộ mặt rất ấn tượng trong thời gian gần đây nhưng họ sẽ thi đấu như thế nào trước Chelsea và Man United là một dấu hỏi lớn. 

Thực tế cho thấy, Chelsea đang tiến về đích theo đúng phong cách của Mourinho. The Blues giành 24 điểm trong 30 điểm có thể và không để thua trận nào từ sau thất bại 3-5 ở trận derby London với Tottenham vào ngày 2-1. Phía trước Chelsea vẫn còn ít nhất 3 trận đấu quan trọng (gặp Man United, Arsenal và Liverpool), nhưng lịch thi đấu diễn ra có lợi cho họ. Vào cuối tuần tới, The Blues sẽ chào đón Man United tới Stamford Bridge. Một kết quả hòa với thầy trò Louis van Gaal đang hồi sinh mạnh mẽ là điều có thể chấp nhận được. Sau đó họ dẫn quân tới làm khách trên sân của Arsenal (26-4), trước lúc trở về sân nhà gặp Liverpool. Chỉ cần giành 2 điểm từ 3 trận đấu then chốt này, đoàn quân của Mourinho sẽ bảo đảm chức vô địch trước lúc bước vào vòng đấu cuối cùng của Premier League mùa giải năm nay. 

Chelsea sắp nẫng tay trên Schneiderlin của Arsenal

Chelsea đã cử các tuyển trạch viên tới theo dõi trận đấu giữa Southampton và Everton, nơi Schneiderlin và mục tiêu theo đuổi của Man United, Nathaniel Clyne là những gương mặt nhận được sự quan tâm từ đội bóng chủ sân Stamford Bridge. Schneiderlin hiện được coi là một trong những ưu tiên hàng đầu của HLV Jose Mourinho trong kế hoạch cải thiện lực lượng vào mùa hè năm nay, cùng với Paul Pogba (của Juventus) và Koke (Atletico Madrid). Trước đó, Schneiderlin là mục tiêu theo đuổi số 1 của Arsenal và nếu không cẩn thận, Pháo thủ sẽ mất tiền vệ đánh chặn người Pháp này vào tay đối thủ.