Arsenal chơi hơn người vẫn không thắng nổi Atletico, HLV Wenger phát biểu khó tin

ANTD.VN - Chơi áp đảo, tạo ra nhiều cơ hội và lại còn được thi đấu hơn người, nhưng Arsenal vẫn để Atletico Madrid gỡ hòa 1-1 vào cuối trận. Chưa hết, HLV Wenger sau đó đã có phát biểu gây sốc. 

Trận bán kết lượt đi Europa League tiếp Atletico là lần cuối cùng HLV Wenger dẫn dắt Arsenal đá tại sân Emirates, trong khuôn khổ cúp châu Âu. Chính vì thế, Pháo thủ đặt quyết tâm rất cao.

Arsenal có quá nhiều lợi thế nhưng lại không tận dụng được

Mọi chuyện trở nên suôn sẻ khi chỉ sau 10 phút thi đấu, hậu vệ Vrsaljko của đội khách phải nhận thẻ đỏ rời sân. Tận dụng ưu thế đó, Arsenal tạo ra thế trận áp đảo với tỉ lệ cầm bóng lên tới 76,1%, tung ra 28 cú dứt điểm. 

Tuy nhiên, trong tất cả những cơ hội của mình, Arsenal chỉ thành công 1 lần với bàn thắng của Lacazette ở phút 61. Chưa hết, phút 82, họ để cho Griezmann một mình thoát xuống trừng phạt sai lầm hàng thủ bằng bàn thắng quân bình tỉ số 1-1.

Sau trận, HLV Wenger đã có phát biểu gây sốc khi cho rằng Arsenal bất lợi hơn khi Atletico phải nhận thẻ đỏ: “Khi Atletico thi đấu với 10 người, dòng chảy trận đấu đã bị phá vỡ vì họ phải thay đổi, phải co về phòng ngự. Đó không phải là lợi thế cho chúng tôi. Tôi nghĩ Arsenal đã thi đấu ấn tượng và tạo ra hiệu suất tốt, nhưng kết quả này không phản ánh đúng cục diện trận đấu".

Griezmann trừng phạt đội chủ nhà ở những phút cuối

Với tỉ số 1-1 trên sân nhà, Arsenal buộc phải có ít nhất một trận hòa 2-2 hoặc giành chiến thắng ở Madrid trong trận lượt về mới có hy vọng vào chung kết. Trong khi đó, đội bóng của Diego Simeone chỉ cần hòa 0-0 là đủ để đạt mục tiêu.