Ánh Viên vừa vào chung kết 2 nội dung sau khi về nhất vòng loại

ANTD.VN - Sáng nay 22-8, đoàn thể thao Việt Nam tham dự nhiều nội dung SEA Games trong đó đáng chú ý là phần thi vòng loại của Nguyễn Thị Ánh Viên (bơi) và Hoàng Xuân Vinh (bắn súng).

Trong ngày ra quân hôm qua, Nguyễn Thị Ánh Viên thất bại nội dung 200m bướm nữ song đã kịp chuộc lỗi bằng tấm HCV và phá kỷ lục SEA Games ở nội dung 100m ngửa nữ sau đó gần 1 giờ đồng hồ.

Hôm nay, "cô gái vàng" của bơi Việt Nam tiếp tục thi đấu 2 nội dung. Ở vòng loại 200m ngửa nữ, Ánh Viên đã về nhất với thời gian 2 phút 18 giây 22 và đoạt vé vào tranh chung kết. Đến phần thi 400m tự do, cô tiếp tục dẫn đầu với thời gian 4 phút 18 giây 99 để giành quyền vào chung kết.

Hai phần thi chung kết của Ánh Viên bắt đầu từ 18h tối nay.

Ánh Viên được kỳ vọng giành cả 2 HCV trong 2 phần thi chung kết tối nay

Các VĐV khác của đội tuyển bơi cũng thi đấu thành công. Tại nội dung 200m ếch nam, Phạm Thành Bảo dẫn đầu vòng loại với thời gian 2 phút 18 giây 53 còn Nguyễn Hữu Kim Sơn xếp thứ 8 với thành tích 2 phút 21 giây 00.

Vòng loại 200m ếch có tổng cộng 10 VĐV chọn 8 VĐV vào chung kết, nên cả Thành Bảo và Kim Sơn cùng giành vé vào chung kết lúc 18h tối nay. 

Ở nội dung 50m ếch nữ, VĐV Vũ Thị Phương Anh về đích sau 33 giây 81 và đã đoạt vé vào chung kết nội dung lúc 18h20.

Còn tại nội dung 200m bướm nam, 2 VĐV Nguyễn Ngọc Huynh và Huỳnh Mẫn Đạt cùng đoạt vé vào chung kết lúc 19h hôm nay. Thành tích vòng loại của Ngọc Huynh là 2 phút 04 giây 97 còn thời gian của Mẫn Đạt là 2 phút 09 giây 39.

Cũng trong sáng nay (từ 8h tới 10h), đội tuyển bắn súng thi đấu vòng loại 3 nội dung: 10m súng trường hơi nam (Nguyễn Duy Hoàng, Nguyễn Thành Nam), 25m súng ngắn nữ (Lê Thị Hoàng Ngọc, Phạm Thị Hà), 50m súng ngắn nam với sự tham gia của Á quân Olympic Hoàng Xuân Vinh và đồng đội Trần Quốc Cường.

Môn xe đạp đồng đội nam 50km tính giờ xuất phát lúc 9h sáng nay với niềm hy vọng vàng đặt lên vai bộ tứ Mai Nguyễn Hưng, Nguyễn Trường Tài, Huỳnh Thanh Tùng, Trịnh Đức Tâm. Đây là nội dung mà đội tuyển đua xe đạp Việt Nam đã giành HCV hai kỳ SEA Games liên tiếp.

Hôm nay, đoàn thể thao Việt Nam còn hy vọng có thêm nhiều tấm HCV từ điền kinh và thể dục dụng cụ.

Ở môn điền kinh, 4 niềm hi vọng vàng gồm Lê Tú Chinh (100m nữ), Quách Công Lịch (400m rào), Nguyễn Thị Huyền (400m rào) và Nguyễn Thành Ngưng (đi bộ 20km) sẽ thi đấu.

Thể dục dụng cụ có thể giành 2 HCV ở nội dung đơn môn nam gồm thể dục tự do, ngựa vòng và vòng treo với các VĐV Đặng Nam, Đinh Phương Thành, Đỗ Vũ Hưng, Lê Thanh Tùng, Phạm Phước Hưng, Trần Đình Vương.