Ánh Viên vỡ mộng đổi màu huy chương vì kém đối thủ 0,02 giây

ANTD.VN - Ánh Viên, Quý Phước đều chỉ giành HCB trong khi các VĐV còn lại của tuyển bơi Việt Nam không giành thêm huy chương nào.

Tối nay 23-8, đội tuyển bơi dù có tới 7 VĐV vào chung kết nhưng đều thi đấu không thành công.

Trên đường đua 100m tự do, Hoàng Quý Phước cán đích sau 1 phút 48 giây 07, phá kỷ lục của chính mình lập tại SEA Games 28 (1 phút 48 giây 96). Tuy nhiên anh vẫn phải xếp nhì vì VĐV người Malaysia, Sheng Sim xuất sắc hơn (1 phút 47 giây 79, HCV).

Video: Ánh Viên để thua Quah Ting Wen 0,02 giây trên đường bơi 100m tự do nữ

Bước vào phần thi chung kết 100m tự do nữ, Ánh Viên đặt mục tiêu đổi màu tấm HCB giành tại Singapore 2 năm trước. Tuy nhiên cô đã không thành công khi tiếp tục về nhì với thành tích 55 giây 76, thua người về nhất là Quah Ting Wen (Singapore), đúng 0,02 giây.

Đến phần thi 50m bướm nữ sau đó, Ánh Viên chỉ về thứ 5 còn đồng đội Phương Trâm xếp 8/8.

Còn ở 100m bướm nam, Huỳnh Mẫn Đại và Nguyễn Ngọc Huynh đều không giành huy chương khi lần lượt chia nhau 2 vị trí cuối cùng. Người giành HCV, lập kỷ lục SEA Games mới ở nội dung này là đương kim vô địch Olympic người Singapore, Schooling với thành tích 51 giây 38.

Ở nội dung cuối cùng trong ngày môn bơi, Paul Nguyễn và Trần Duy Khôi không có mặt trong nhóm giành huy chương 200m ngửa nam.