Ông Đinh Việt Hùng – Tổng thư ký Hiệp hội thể thao dưới nước:

Ánh Viên vẫn còn rất nhiều tiềm năng chưa bùng nổ

ANTĐ - Với những thành tích tuyệt vời của Ánh Viên ở đấu trường thế giới thời gian gần đây, ông Đinh Việt Hùng tin rằng kình ngư người Cần Thơ sẽ còn phát triển mạnh mẽ hơn nữa bởi tiềm năng của Ánh Viên vẫn chưa được khai thác hết.
Ánh Viên vẫn còn rất nhiều tiềm năng chưa bùng nổ ảnh 1

- PV: Ánh Viên là VĐV bơi lội đầu tiên của Việt Nam giành huy chương thế giới, với tấm HCĐ tại FINA World Cup (với thành tích 2 phút 12 giây 33 ở nội dung 200m hỗn hợp), cảm xúc của ông thế nào khi chứng kiến khoảnh khắc này?

- Ông Đinh Việt Hùng: Đó là khoảnh khắc rất tuyệt vời. Không phải lúc nào các VĐV của ta cũng có thể giành huy chương thế giới, nhất là ở những môn có tính cạnh tranh vô cùng khốc liệt như bơi lội hay điền kinh. Thành tích này của Ánh Viên sẽ là động lực rất lớn cho các VĐV khác.

- Theo quan điểm của ông, thành tích của Ánh Viên đã tiến bộ vượt bậc chưa?

- Đó là thành tích tốt nhất của Ánh Viên cho tới thời điểm này, nhưng theo tôi, chưa phải là đỉnh cao cuối cùng, vì VĐV này còn rất nhiều tiềm năng. Ánh Viên từng đạt HCĐ ở ASIAD với thành tích 2 phút 12 giây 66. Nếu có sự chuẩn bị kỹ hơn, Ánh Viên có thể đạt mức 2 phút 12 giây.

Ánh Viên vẫn còn rất nhiều tiềm năng chưa bùng nổ ảnh 2

- Theo ông, điều gì ảnh hưởng tới thành tích của Ánh Viên tại giải lần này?

- Tôi cho rằng do giải VĐTG và Cúp thế giới diễn ra quá gần nhau. Ánh Viên sau khi kết thúc giải VĐTG, đã phải di chuyển trên đường cả ngày, nên không có thời gian tập luyện. HLV Đặng Anh Tuấn có thông tin với tôi rằng hai thầy trò phải dậy từ 6h sáng để di chuyển, rất mệt mỏi. Dù vậy, Ánh Viên vẫn nỗ lực hết mình, biết cách vượt qua áp lực để tập trung thi đấu và giành thành tích cao nhất có thể. 

- Sắp tới, Ánh Viên sẽ dự Olympic 2016, VĐV này đã được đầu tư, chuẩn bị như thế nào, thưa ông?

- Ánh Viên đã có 3 chuẩn A tham dự Olympic 2016 và tất nhiên sẽ được đầu tư đặc biệt để có thể vươn tới tầm cỡ khác. Các nội dung sở trường của Ánh Viên là 200m hỗn hợp và 400m hỗn hợp và Ánh Viên hoàn toàn có thể nâng thành tích tốt hơn nữa trong thời gian tới. 

- Còn cơ hội giành huy chương Olympic, thưa ông?

- Sẽ vô cùng khó khăn. Đó là đấu trường rất khắc nghiệt ngay cả với những VĐV đẳng cấp nhất. Tôi nghĩ Ánh Viên vào được chung kết một nội dung nào đó cũng đã là rất xuất sắc. Là người làm chuyên môn, chúng tôi phải “biết mình, biết người” để có sự đầu tư đúng hướng nhất.

- Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!