Ánh Viên trắng tay rời ASIAD, rowing lại lập công

ANTD.VN - Sau khi chỉ xếp hạng 5/8 chung kết 400m hỗn hợp, Ánh Viên bị loại sớm tại 200m hỗn hợp, chính thức rời ASIAD mà không giành huy chương nào.

Sáng nay 24-8, tại cung thể thao dưới nước Gelora Bungkaro, Jakarta - Indonesia diễn ra vòng loại nội dung bơi 200 hỗn hợp nữ.

Có 20 VĐV tham gia thi đấu, chia làm 3 lượt bơi, Nguyễn Thị Ánh Viên của Việt Nam bơi ở lượt thứ hai. Kình ngư Việt Nam chỉ về đích thứ tư với thành tích 2 phút 19 giây 79, sau các kình ngư của Nhật Bản, Hong Kong và Indonesia.

Ánh Viên khép lại kỳ ASIAD thất bại

Với kết quả này, Ánh Viên chỉ xếp thứ 4 của lượt bơi và tính tổng thành tích, Ánh Viên chỉ xếp thứ 11/20, không được vào danh sách 8 VĐV lọt vào chung kết.

Như vậy, sau khi chỉ xếp thứ 5/8 chung kết 400m hỗn hợp và bị loại sớm tại 200m hỗn hợp, Ánh Viên đã chính thức rời ASIAD 2018 mà không giành huy chương nào.

Nếu so với thành tích 2 HCĐ tại ASIAD 2014 và sự đầu tư, kỳ vọng rất lớn từ người hâm mộ thì kết quả trên là một thất bại đối với Ánh Viên nói riêng và bơi Việt Nam nói chung ở đấu trường ASIAD. 

Đội tuyển rowing lại lập công khi góp thêm cho đoàn Việt Nam 1 HCB quý giá tại ASIAD

Bỏ qua thất bại của Ánh Viên, sáng nay, đoàn Việt Nam đón tin vui khi tại chung kết rowing nội dung thuyền 4 nữ, bốn cô gái Phạm Thị Huệ, Định Thị Hảo, Lê Thị Hiền, Trần Thị An đã xuất sắc giành HCB với thành tích 7 phút 14 giây 52. HCV thuộc về các VĐV của Trung Quốc.

Như vậy, rowing đang là đội tuyển góp công lớn nhất cho đoàn Việt Nam tính tới thời điểm này với 1 HCV, 1 HCB.

Tính tới 11h20 hôm nay, đoàn Việt Nam với 1 HCV, 5 HCB, 7 HCĐ đã tăng một hạng lên vị trí 14/5 toàn đoàn, xếp trên Hong Kong (cũng với 1 HCV nhưng thua Việt Nam khi chỉ có 4 HCB).