Ánh Viên rời Olympic Rio mà không hoàn thành mục tiêu

ANTD.VN - Nguyễn Thị Ánh Viên chỉ xếp 33/39 vòng loại 200m hỗn hợp nữ với thời gian 2 phút 16 giây 20. Thành tích này kém xa kỷ lục cá nhân của cô là 2 phút 12 giây 33 lập tại Cúp thế giới năm 2015.

0h10 ngày 9-8, Ánh Viên bước vào thi vòng loại 200m hỗn hợp nữ - nội dung cuối cùng của cô tại Olympic Rio.

Trên đường bơi 200m hỗn hợp, Ánh Viên thi đấu ở lượt thứ 3, làn bơi số 7. Kết thúc phần thi cô chỉ xếp thứ 7/8 với thành tích 2 phút 16 giây 20, kém gần 6 giây so với kình ngư về nhất Dirado Maya (Mỹ, 2 phút 10 giây 24) và kém xa kỷ lục cá nhân của cô là 2 phút 12 giây 33 lập tại Cup thế giới năm 2015.

Kết quả này khiến Ánh Viên không thể có mặt ở vòng tiếp theo.

Ánh Viên về áp chót lượt bơi vòng loại 200m hỗn hợp

Như vậy, Ánh Viên đã kết thúc các nội dung thi đấu ở Olympic Rio, bao gồm: 400m hỗn hợp, 200m hỗn hợp và 400m tự do. Nội dung 200m tự do, Ánh Viên bỏ không thi đấu để dồn sức cho các nội dung vừa kể.

Trong số 3 nội dung tranh tài tại Olympic, Ánh Viên chỉ gây ấn tượng và vượt thành tích bản thân ở 400m hỗn hợp, với thông số mới được xác lập: 4 phút 36 giây 85. Thông số này ngắn hơn thành tích tốt nhất cô từng đạt là 4 phút 38 giây 78 tại giải Vô địch thế giới 2015 tại Kazan (Nga), bỏ xa thành tích 4 phút 41 giây 92 từng giúp cô đoạt HCV tại giải đấu trên đất Mỹ hồi tháng 6-2016 và thành tích giúp cô giành HCV SEA Games 2015 là 4 phút 42 giây 88.

Trong 3 nội dung thi đấu, Ánh Viên chỉ cải thiện được thành tích ở 400m hỗn hợp

Tuy nhiên, Ánh Viên cũng chỉ có thể xếp thứ 9 ở vòng loại 400m hỗn hợp và không thể có mặt tại vòng chung kết dành cho 8 VĐV xuất sắc nhất vòng loại. Như vậy, "cô gái vàng" của bơi Việt Nam đã rời Olympic mà không thể hoàn thành mục tiêu đề ra là lọt chung kết ít nhất một trong số 3 nội dung thi đấu.

Tuy nhiên, những gì đã thể hiện được tại đấu trường Olympic chắc chắn sẽ rất bổ ích cho Ánh Viên trong tương lai. Đích ngắm của bộ môn bơi và ngành thể thao với Ánh Viên là ASIAD 2018 - nơi cô được kỳ vọng mang về tấm HCV đầu tiên cho bơi Việt Nam.

Ở các môn khác, Tạ Thanh Huyền và Hồ Thị Lý đã kết thúc 2000m đua thuyền đôi nữ hạng nhẹ mái chèo đôi với thành tích 7 phút 29 giây 91, xếp thứ 5/5 nhưng vẫn giành quyền vào vòng play-off tranh vé vào bán kết. Vòng loại thứ 2 (play-off vào bán kết) môn rowing nữ sẽ diễn ra vào tối mai (9/8) theo giờ Việt Nam.

Còn tại môn đấu kiếm, kiếm thủ Nguyễn Thị Lệ Dung đã thua tuyệt đối nhà ĐKVĐ thế giới, Olympic là Asiad Kim Ji-yeon với điểm số 3-15, chính thức chia tay Olympic 2016.