Ánh Viên nhẹ nhàng vào chung kết, Thúy Vi mất ngôi vô địch

ANTD.VN - Kết thúc nội dung cuối là thương thuật, võ sỹ wushu Dương Thúy Vi chỉ giành HCĐ, không bảo vệ thành công tấm HCV đoạt 4 năm trước. Hy vọng của đoàn Việt Nam trong ngày hôm nay dồn cả vào kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên ở 400m hỗn hợp sở trường.

Hôm nay 21-8, ngày thi đấu chính thức thứ ba của đại hội, đoàn Việt Nam tranh tài ở 14 môn, hy vọng có thêm huy chương từ wushu, bơi, bắn súng, cử tạ...

Nguyễn Thị Ánh Viên là cái tên gây chú ý nhất, khi cô chính thức tranh tài nội dung sở trường là 400m hỗn hợp, cùng với 13 VĐV khác. Kết thúc vòng loại, Ánh Viên xếp thứ 4 trong 8 VĐV giành quyền vào chung kết, với thành tích 4 phút 47 giây 58.

Ánh Viên hoàn thành mục tiêu đầu tiên là vào chung kết 400m hỗn hợp

Chung kết 400m hỗn hợp sẽ diễn ra lúc 18h21 hôm nay. Đối thủ chính của Ánh Viên được xác định là Ohashi Yui (Nhật Bản) - VĐV từng đạt thông số rất tốt trong quá khứ là 4 phút 30 giây 82.

Trong khi Ánh Viên thi tốt thì một niềm hy vọng khác của đoàn Việt Nam là xạ thủ Hoàng Xuân Vinh lại gây thất vọng lớn khi thua ngay từ vòng loại 10m súng ngắn hơi nam sở trường, vốn từng đưa anh lên ngôi vô địch tại Olympic 2016.

Hoàng Xuân Vinh khởi đầu tốt nhưng cuối phần thi, với điểm yếu cố hữu là tâm lý, xạ thủ của Quân đội đã liên tục bắn trượt hồng tâm, kết thúc với 5879 điểm, xếp thứ 9 vòng loại (8 VĐV xếp đầu giành quyền vào chung kết).

Dương Thúy Vi đạt 9,7 điểm bài thi thương thuật, giành HCĐ chung cuộc

Còn tại môn wushu, sau bài thi kiếm thuật đạt 9,7 điểm cách đây hai hôm, đương kim vô địch ASIAD Dương Thúy Vi bước vào nội dung cuối là thương thuật. Cô chỉ đạt 9,7 điểm và xếp thứ ba chung cuộc (HCĐ) với tổng điểm 19,40. HCV và HCB lần lượt thuộc về VĐV của Trung Quốc và Iran. Như vậy, Thúy Vi đã không thể bảo vệ được tấm HCV giành được tại ASIAD 2014.

Tính tới 12h hôm nay 21-8, với tấm huy chương của Dương Thúy Vi, đoàn Việt Nam có tổng cộng 1 HCB, 4 HCĐ, tạm xếp thứ 15/45 toàn đoàn.