Ánh Viên có 'hat-trick vàng', đoàn Việt Nam tụt xuống hạng ba

ANTD.VN - Ngày 6-12, kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên có tấm HCV thứ ba cho riêng mình khi về nhất nội dung 200m tự do và 200m ngửa. Dù giành thêm 7 HCV, song đoàn Việt Nam đã tụt xuống vị trí thứ 3 trên bảng tổng sắp, với ít hơn 1 HCV so với đoàn Indonesia (tính tới 18h).

Trên đường bơi chung kết 200m bơi ngửa, Nguyễn Thị Ánh Viên xuất sắc cán đích đầu tiên với thời gian 2 phút 15 giây 32, qua đó giành tấm HCV thứ hai trong ngày.

Trước đó tại nội dung 200m tự do nữ, Nguyễn Thị Ánh Viên đã bảo vệ thành công tấm HCV với thành tích 2 phút 0 giây 75.

Ánh Viên đã có tấm HCV thứ ba tại SEA Games năm nay

Như vậy đội tuyển bơi đã có 6 HCV tại SEA Games 30, trong đó Ánh Viên góp một nửa. Những ngày thi còn lại, "cô gái vàng" của bơi Việt Nam được kỳ vọng sẽ giành thêm từ 2-4 HCV.

Cũng trong hôm nay (6-12) - ngày thi đấu chính thức thứ sáu của SEA Games 30, Đoàn thể thao Việt Nam còn giành thêm 5 HCV lần lượt nhờ công võ sỹ Lê Anh Tài (judo, hạng 90kg nam), nhóm VĐV Vũ Thành An, Nguyễn Xuân Lợi, Tô Đức Anh, Nguyễn Văn Quyết (kiếm chém đồng đội nam), Trương Thị Phương (500m đơn nữ, canoeing), Nguyễn Thị Thật (xuất phát đồng hàng tính giờ cá nhân nữ, xe đạp).

Lý Hoàng Nam (bên phải) và đồng đội Daniel Nguyễn chia nhau hai vị trí nhất, nhì đơn nam môn quần vợt SEA Games 30

Đặc biệt ở môn quần vợt, Lý Hoàng Nam thắng đồng đội Daniel Nguyễn 2-0 (6-2, 6-4) trong trận chung kết đơn nam, qua đó giúp quần vợt Việt Nam giải "cơn khát vàng" SEA Games suốt 30 năm qua.

Tính tới 18h ngày 6-12, Đoàn thể thao Việt Nam có tổng cộng 38 HCV, 41 HCB, 51 HCĐ, tụt xuống thứ ba toàn đoàn, xếp sau Indonesia (39 HCV) và chủ nhà Philippines (70 HCV).

Bảng tổng sắp SEA Games 30 tính tới 18h ngày 6-12