Anh Đức chọn số áo khác người tại đội bóng mới HAGL

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Tiền đạo Nguyễn Anh Đức mang số áo "rất lạ" khi lên phố Núi chơi cho HAGL ở giai đoạn hai V-League 2020.

Trưa 14-7, HAGL bất ngờ thông báo họ đã chiêu mộ thành công tiền đạo kỳ cựu Nguyễn Anh Đức. Trước khi gia nhập đội bóng phố Núi, Anh Đức có quãng thời gian thất nghiệp khi không tái ký hợp đồng với CLB anh gắn bó lâu năm là Bình Dương.

Minh Vương ra đón khi Anh Đức (phải) có mặt ở Pleiku trưa 14-7 để gia nhập đội bóng mới (Ảnh: HAGL)

Có một số thông tin cho rằng Anh Đức liên hệ để chuyển tới Sài Gòn FC hoặc Bình Định, nhưng cuối cùng thì chân sút 35 tuổi này lại chọn HAGL.

Về thương vụ bất ngờ này, trưởng đoàn bóng đá HAGL Nguyễn Tấn Anh cho biết: "Chúng tôi đạt thỏa thuận đến cuối mùa giải năm nay. Khi đáo hạn, hai bên sẽ tính tiếp. Anh Đức là một cầu thủ chuyên nghiệp nên anh ấy rất biết giữ gìn dù một thời gian dài không thi đấu đỉnh cao. Anh Đức sẵn sàng ra sân đá ngay và sẽ là sự bổ sung quan trọng cho hàng tấn công HAGL giai đoạn tới".

Trong sự nghiệp, Anh Đức thường gắn bó với số áo 11 ở ĐT Việt Nam cũng như ở Bình Dương. Tuy nhiên, đến HAGL, tiền đạo này sẽ mang một số áo rất lạ là 61, do số 11 đã có chủ (Tuấn Anh).

Được biết, Anh Đức chọn số 61 là vì đây là mã biển số xe của tỉnh Bình Dương, nơi mà tiền đạo này gắn bó gần như cả sự nghiệp đỉnh cao. "Dù sao mình cũng là người Bình Dương nên muốn lấy con số 61 tượng trưng. Tôi trân trọng cơ hội khoác áo HAGL và tin rằng mình có thể thi đấu tốt vài năm nữa", Anh Đức chia sẻ.

Trước khi đến với HAGL, Anh Đức phụng sự Bình Dương trong gần 15 năm, ghi 116 bàn sau 355 trận. Anh sở hữu 4 chức vô địch V-League, 2 cúp Quốc gia và 4 Siêu cúp Quốc gia.

Anh Đức hiện đã từ giã ĐT Việt Nam, nhưng HLV Park Hang-seo vẫn đang thuyết phục tiền đạo này trở lại ở Vòng loại World Cup 2022 cũng như AFF Cup 2020 cuối năm nay.