Ai kiếm nhiều tiền nhất?

ANTĐ - Năm 2015 chứng kiến sự đột phá của nhiều VĐV, đóng góp vào bảng thành tích chung của thể thao Việt Nam trên đấu trường quốc tế. Bên cạnh những tấm Huy chương danh giá, họ còn nhận được những khoản thưởng xứng đáng.

Ai kiếm nhiều tiền nhất?  ảnh 1Thành tích sáng chói đưa Ánh Viên dẫn đầu nhóm VĐV kiếm tiền giỏi nhất năm 2015
Ảnh: BẢO LÂM

Ấn tượng nhất, xuất sắc nhất trong giới VĐV Việt Nam trong năm 2015 không ai khác ngoài Nguyễn Thị Ánh Viên. Tại SEA Games 2015, Ánh Viên xuất sắc đoạt 8HCV, 1HCB, 1HCĐ, phá 8 kỷ lục. Theo quy định thưởng của Nhà nước, cô nhận 405 triệu đồng tiền thưởng cho 10 huy chương, 120 triệu đồng tiền thưởng phá 8 kỷ lục, 80 triệu đồng tiền thưởng “nóng” HCV, cùng các phần thưởng phụ nhờ danh hiệu “VĐV trẻ xuất sắc nhất”, “VĐV Việt Nam xuất sắc nhất trong ngày”... Ngoài ra, Ánh Viên còn được nhà tài trợ tặng các hiện vật như xe máy, tivi, điện thoại, vé máy bay… với tổng trị giá gần 400 triệu đồng. Đặc biệt, một nhà tài trợ còn thưởng cho Ánh Viên một căn hộ trong khu căn hộ trí thức trẻ The Art (TP.HCM), trị giá hơn 1 tỉ đồng. 

Tại giải bơi Các nhóm tuổi châu Á, Ánh Viên đoạt 7HCV, 5HCB, nhận thưởng theo quy định là 332,5 triệu đồng (35 triệu đồng/HCV, 17,5 triệu đồng/HCB). Đến Đại hội thể thao Quân sự thế giới 2015, Ánh Viên tiếp tục tỏa sáng với 1HCV-1HCB-1HCĐ và bỏ túi thêm gần 100 triệu đồng. Còn tại World Cup bơi 2015, Ánh Viên có thêm 35 triệu đồng (của BTC giải) và 115 triệu đồng theo quy định của ngành thể thao sau khi giành 1HCB, 2HCĐ. Tổng cộng, Ánh Viên kiếm khoảng 3 tỉ đồng tiền/hiện vật thưởng nhờ các thành tích trong năm.

Riêng con số này đã đưa Ánh Viên vượt lên cả con số 2 tỉ đồng/mùa của cầu thủ bóng đá Ngô Hoàng Thịnh khi chuyển sang chơi cho CLB Thanh Hóa tháng 11 vừa qua (mức giá chuyển nhượng được cho là giá trị nhất của làng bóng Việt năm 2015). Chưa kể, tới đây Ánh Viên sẽ tiếp tục nhận tiền thưởng từ đơn vị chủ quản, với con số dự kiến không dưới 1 tỉ đồng. Đây là lần đầu tiên, một VĐV ở môn thể thao đỉnh cao vượt qua các đồng nghiệp môn bóng đá để trở thành VĐV kiếm tiền giỏi nhất năm.

Nằm trong danh sách những VĐV Việt Nam kiếm tiền giỏi trong năm qua còn có Lê Quang Liêm. Kỳ thủ người TP.HCM đoạt ngôi Á quân giải cờ vua Triệu phú 2015 (tổ chức tại Mỹ) với phần thưởng 500.000USD. Trước đó, Quang Liêm có 15.000USD nhờ vô địch giải HDbank và trước khi kết thúc năm 2015, anh còn kiếm thêm 5.000USD tiền thưởng nhờ vô địch giải cờ Spice Cup 2015. Tổng cộng Quang Liêm có hơn 1,4 tỉ đồng tiền thưởng trong năm 2015. 

 Xếp sau Ánh Viên, Hoàng Thịnh, Quang Liêm còn có các VĐV khác như Vương Thị Huyền (cử tạ, 2 HCV châu Á), Nguyễn Thị Huyền (điền kinh, 3HCV và 2 kỷ lục SEA Games, 2HCV Grand Prix châu Á), Phan Thị Hà Thanh (3HCV, 1HCĐ SEA Games), Nguyễn Công Phượng (bóng đá, ký hợp đồng 100.000 USD với CLB Mito Hollyhock – Nhật Bản, cùng nhiều bản hợp đồng tài trợ khác)… cũng  “bỏ túi” trên 100 triệu đồng nhờ thành tích xuất sắc trong năm 2015.