AFF Cup 2020: Indonesia tự tin vô địch, Philippines nguy cơ bỏ giải

ANTD.VN - Báo chí Indonesia viện dẫn nhiều luận cứ cho thấy cửa vô địch dành cho đội nhà đang rộng mở, trong khi khả năng dự giải của ĐT Philippines đang bỏ ngỏ do dịch Covid-19.

Mới đây, Ủy ban thể thao quốc gia Philippines đã thông báo tạm dừng tất cả các sự kiện thể thao cho tới tháng 12-2020, do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Với quyết định này, giải vô địch quốc gia nước này chỉ trở lại vào cuối năm.

Điều này ảnh hưởng nghiêm trọng tới kế hoạch dự AFF Cup 2020 của ĐT Philippines.

Trong khi ĐT Indonesia (trái) tự tin lần đầu vô địch thì ĐT Philippines nguy cơ phải rút lui

Thêm một bất lợi nữa cho ĐT Philippines khi hiện có ít nhất 10 tuyển thủ đang thi đấu tại các giải chuyên nghiệp của Thái Lan. Trong khi Liên đoàn bóng đá Thái Lan mới đây quyết định tổ chức giải song song với AFF Cup, đồng nghĩa các tuyển thủ không thể về nước phục vụ ĐTQG nếu CLB chủ quản không cho phép.

Đại diện Liên đoàn bóng đá Philippines cho biết hiện tổ chức này cũng chỉ biết chờ đợi, chưa thể đưa ra bất cứ quyết định nào vào thời điểm này.

Trong khi đó, một đội bóng Đông Nam Á khác là Indonesia lại đang rất tự tin về khả năng vô địch AFF Cup năm nay.

Tờ Kumparan phân tích, việc nhiều đối thủ mạnh như Thái Lan, Malaysia và Philippines, hoặc kém mặn mà, hoặc chỉ cử đội dự bị hoặc thậm chí có thể bỏ giải là cơ hội tốt để đội tuyển nước này thực hiện tham vọng lần đầu tiên vô địch.

Tờ báo của Indonesia đánh giá đương kim vô địch - ĐT Việt Nam sẽ là đối trọng trong cuộc đua vô địch với Indonesia, bởi thầy trò HLV Park hang-seo đang rất tiến bộ, vừa mới đánh bại chính Indonesia 3-1 tại vòng loại World Cup 2022. Bên cạnh đó, giải V-League trở lại sớm cũng sẽ giúp ĐT Việt Nam có sự chuẩn bị tốt cho sân chơi khu vực.

Song trên hết, Kumparan tin rằng với tài nghệ của HLV trưởng Shin Tae-yong - người từng đánh bại tuyển Đức hùng mạnh ở World Cup 2018, ĐT Indonesia vẫn có thể lên ngôi.