AFF Cup 2018: Các đối thủ của Việt Nam viện cầu "ngoại binh"

ANTD.VN - Các đối thủ của ĐT Việt Nam tại AFF Cup 2018 như Thái Lan, Malaysia, Indonesia hay Philippines đều đã triệu tập cầu thủ nhập tịch để gia tăng sức mạnh.

Đương kim vô địch AFF Cup - ĐT Thái Lan vừa gây chú ý với các đối thủ còn lại khi triệu tập tới 5 cầu thủ có gốc gác từ châu Âu và đa số đều sở trường chơi phòng ngự như Manuel Bihr, Philip Roller (cùng gốc Đức), Mika Chunuonsee (gốc xứ Wales), Kevin Deeromram (gốc Thụy Điển) và Marco Ballini (gốc Ý).

5 cầu thủ nhập tịch được ĐT Thái Lan triệu tập cho AFF Cup

5 cầu thủ này đều có bố hoặc mẹ là người Thái Lan nhưng sinh ra, trưởng thành ở nước ngoài trước khi quay về Thái Lan chơi bóng cho các CLB ở giải Thai League. Sự có mặt của nhóm cầu thủ nhập tịch này giúp ĐT Thái Lan giảm bớt áp lực sau khi 4 cầu thủ nội đang thi đấu nước ngoài không thể về nước hội quân gồm thủ môn Kawin Thamsatchanan, tiền đạo Dangda, hậu vệ Bunmanthan và tiền vệ kiến tạo Chanathip.

Với ĐT Indonesia, tiền đạo nhập tịch Alberto Goncalves là cái tên ấn tượng nhất. Dù đã 38 tuổi song tiền đạo đang khoác áo Sriwijaya FC tại giải VĐQG Indonesia vẫn hoạt động năng nổ trong mỗi lần lên tuyển. Anh tham dự ASIAD 2018 với tư cách là một trong 3 suất cầu thủ trên 23 tuổi, để lại dấu ấn trong đội hình của HLV Luis Milla khi ghi 4 bàn thắng giúp đội tuyển Olympic Indonesia lọt tới vòng 1/8.

Alberto Goncalves (số 9) lĩnh xướng hàng công Indonesia

Cũng ở bảng B AFF Cup 2018, đội tuyển Philippines đang quyết tâm chinh phục chức vô địch với dàn “ngoại binh” chất lượng từ nhiều quốc gia châu Âu như Anh, Đức, Tây Ban Nha hay Hà Lan...

Có thể kể ra như hai cầu thủ gốc Anh là Phil Younghusband và Curt Dizon, hay cầu thủ gốc Đức, Manuel Ott. Cả ba cầu thủ nhập tịch này đều đã từng khoác áo ĐT Philippines trước đó nên không quá xa lạ với người hâm mộ bóng đá Đông Nam Á.

Đáng chú ý ở AFF Cup 2018, ĐT Philippines còn giới thiệu 6 cầu thủ có gốc gác nước ngoài là Angel Guirado (Tây Ban Nha), Junior Munoz (Hà Lan), Carli de Murga (Tây Ban Nha), Daisuke Sato (Nhật Bản), John-Patrick Straub (Đức) và Amin Nazari (Thụy Điển). Họ đều có nhiều năm thi đấu chuyên nghiệp ở châu Âu.

Sumareh hứa hẹn sẽ là 'sát thủ' đáng sợ của Malaysia tại AFF Cup 2018

Cùng bảng đấu với ĐT Việt Nam là ĐT Malaysia cũng đã cho triệu tập tiền đạo gốc Gambia, Mohamadou Sumare. Trong trận giao hữu với Sri Lanka vừa qua, Sumara đặt dấu giầy trong cả 4 bàn thắng của Malaysia, trong đó có 2 pha kiến tạo và 2 pha ghi bàn, giúp đội nhà thắng chung cuộc 4-1.

Sự có mặt và phong độ lên cao của các cầu thủ nhập tịch góp phần giúp AFF Cup 2018 thêm hấp dẫn, quyết liệt song cũng là trở ngại đáng kể đối với các đội bóng chỉ sử dụng nội binh, trong đó có ĐT Việt Nam.