AFC ấn tượng với "phong độ rất cao" của tuyển Việt Nam

ANTD.VN - Trên trang chủ, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) bày tỏ ấn tượng với chiến thắng 3-1 của thầy trò Park Hang-seo ngay trên sân Indonesia, qua đó nối dài chuỗi trận bất bại.

"ĐT Việt Nam tiếp tục phong độ rất cao của mình ở vòng loại World Cup 2022 sau chiến thắng thuyết phục trước Indonesia. Duy Mạnh đã mở tỉ số bằng một pha đệm bóng cận thành đơn giản trước khi Ngọc Hải và Tiến Linh liên tiếp ghi thêm 2 bàn thắng nữa", AFC viết.

ĐT Việt Nam (áo trắng) thắng thuyết phục chủ nhà Indonesia (Ảnh: Vũ Vy)

Trang chủ của Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) bày tỏ bất ngờ về kết quả lượt trận thứ ba và tư khu vực châu Á: "Iran và UAE đều bất ngờ thất bại trong khi Ả Rập Xê Út, Hàn Quốc và Trung Quốc bị cầm hòa. Tại bảng G, Việt Nam đã dễ dàng đánh bại chủ nhà Indonesia, qua đó cùng Thái Lan chia sẻ 2 vị trí dẫn đầu bảng".

Lượt trận 15-10 chứng kiến sự thăng hoa của các đại diện Đông Nam Á. Ngoài chiến thắng 3-1 của Việt Nam trước Indonesia, tại bảng G, Thái Lan bất ngờ đánh bại UAE 2-1 trên sân Thammasat.

Chiến thắng này giúp Thái Lan vươn lên dẫn đầu bảng G với 7 điểm, ngang bằng Việt Nam nhưng nhỉnh hơn về hiệu số.

Tại trận đấu cùng giờ, đại diện khác của Đông Nam Á là Philippines đã có một trận đấu lịch sử khi buộc Trung Quốc được dẫn dắt bởi HLV nổi tiếng Marcelo Lippi phải chia điểm ở trận hòa 0-0, qua đó chấm dứt mạch 15 trận thất bại suốt nhiều chục năm qua.

Kết quả này khiến Trung Quốc (7 điểm/3 trận) mất ngôi đầu bảng vào tay Syria (9 điểm). Còn với 4 điểm, Philippines cũng chưa từ bỏ cuộc đua.

Tuyển Việt Nam tạm lọt nhóm vào vòng loại thứ 3

Theo quy định của FIFA, ngoài 8 đội đầu bảng, 4 đội nhì bảng (không tính chủ nhà Qatar) có thành tích tốt nhất sẽ đi tiếp vào vòng loại thứ ba World Cup 2022, đồng thời đoạt vé chính thức dự VCK Asian Cup 2023.

AFC ấn tượng với "phong độ rất cao" của tuyển Việt Nam ảnh 2

ĐT Việt Nam tạm xếp thứ 3 trong số các đội hạng nhì có thành tích tốt

Kết thúc lượt trận tối 15-10 và rạng sáng 16-10, tuyển Việt Nam xếp thứ ba trong 8 đội nhì, sau Trung Quốc (cùng 7 điểm, hiệu số +12), Jordan (7 điểm, +4) và xếp trên CHDCND Triều Tiên (7 điểm, +3), Bahrain (7 điểm, +2).

Tham vọng của thầy trò HLV Park Hang-seo là giành suất chính thức nhờ ngôi nhất bảng G. Muốn vậy, chúng ta phải vượt qua hai đối thủ cạnh tranh trực tiếp là UAE (6 điểm) và Thái Lan (7 điểm), ở những trận sắp tới.