8 vấn đề Mourinho phải giải quyết nếu muốn hồi sinh Chelsea

ANTĐ - Chelsea đã trải qua màn khởi đầu nghèo nàn nhất kể từ năm 1988, chỉ không đầy 150 ngày kể từ lúc trở thành nhà vô địch Premier League. Dưới đây là 8 câu hỏi “Ngược đặc biệt” phải trả lời nếu muốn đưa The Blues trở lại. 

1. Lỗ thủng dưới hàng phòng ngự

Một trong những lý do khiến Chelsea rơi vào cuộc khủng hoảng đơn giản là vì họ để thủng lưới nhiều hơn bất cứ đối thủ nào tại Premier League. Trước đó vài tháng, sự chắc chắn của hàng phòng ngự đóng vai trò “chìa khóa” giúp họ đăng quang chức vô địch. Tuy nhiên, John Terry và Branislav Ivanovic đều thi đấu mờ nhạt ở mùa giải năm nay, trong lúc Mourinho cũng mất niềm tin vào Gary Cahill kể từ thảm bại 0-3 trước Man City. Tình hình trở nên khó khăn hơn khi The Blues thất bại trong chiến dịch tuyển mộ John Stones từ Everton trong mùa hè năm nay.

2. Sự yếu kém ở hàng tiền vệ

Hàng phòng ngự thường xuyên mắc lỗi là nguyên nhân khiến Chelsea khởi đầu tệ hại, nhưng không thể không nhắc tới vấn đề ở hàng tiền vệ. Sự yếu kém trong khả năng kiểm soát bóng của hàng tiền vệ dẫn đến áp lực trực tiếp và thường xuyên lên bộ tứ hậu vệ. So với mùa trước, các tiền vệ của The Blues gặp vấn đề trong cả nhiệm vụ hỗ trợ tấn công và phòng ngự. Mourinho đã cố gắng cải thiện trung tâm hàng tiền vệ khi bố trí Nemanja Matic đá cặp với John Obi Mikel nhằm giúp giải phóng Cesc Fabregas khỏi nhiệm vụ phòng ngự, nhưng vẫn gặp khó trong khâu tìm kiếm bàn thắng.  

3. Cần thêm sự trợ giúp cho Hazard

Eden Hazard là cầu thủ chơi hay nhất của Chelsea ở mùa giải trước. Mùa này, ngôi sao người Bỉ chưa để lại dấu ấn nào đáng kể nếu không nói là gây thất vọng. Hazard rất hiếm khi có được sự giúp đỡ từ các đồng đội mỗi lúc phải đối mặt với 2 hoặc 3 hậu vệ xung quanh. Đây là lý do giải thích tại sao cầu thủ này thường xuyên phải cầm bóng đột phá, tất nhiên cơ hội thành công là rất hiếm hoi trước những hàng phòng ngự chơi bọc lót tốt cho nhau. Khi Hazard mờ nhạt, Chelsea cũng lâm vào thế bế tắc

4. Sự bế tắc trên hàng công

Diego Costa đang bị gán ghép với những cái tên từng gây thất vọng tại Chelsea như Andriy Shevchenko, Fernando Torres, Mateja Kezman và Adrian Mutu. Đó là điều đáng ngạc nhiên sau khi tuyển thủ người Tây Ban Nha là một trong những chân sút hàng đầu của The Blues ở mùa trước. Trên thực tế, cựu cầu thủ của Atletico Madrid bắt đầu có dấu hiệu sa sút từ giai đoạn cuối mùa giải trước, điều có thể nhìn thấy từ màn trình diễn của ngôi sao này với ĐTQG. Costa mới chỉ ghi được vỏn vẹn 1 bàn từ 5 vòng đấu đầu tiên, con số quá ít đối với một trung phong. Trongkhi đó, người đá dự bị cho Costa, Radamal Falcao cũng gây thất vọng, còn Loic Remy chưa bao giờ được đưa ra sân ở đội hình xuất phát vì vấn đề sức khỏe.

5. Làm gì với Fabregas?

Không rõ ràng những gì Mourinho muốn làm với Fabregas vào lúc này. Ngôi sao người Tây Ban Nha là “chân chuyền” hàng đầu tại Premier League mùa trước, nhưng sa sút ở mùa giải năm nay. Fabregas không có đóng góp nào đáng kể cho hàng tấn công và cũng chẳng hỗ trợ được mấy cho nhiệm vụ phòng ngự. Thất bại 1-3 tại Everton là biểu hiện rõ rệt nhất cho màn trình diễn mờ nhạt của Fabregas, nơi cựu cầu thủ của Arsenal và Barcelona không có bất cứ đường chuyền “dọn cỗ” nào giúp đồng đội ghi bàn.

6. Thiếu chiều sâu

Với tất cả những sự thay thế của Chelsea trong 2 năm gần đây, người ta không khó để nhận ra đội hình thiếu chiều sâu của The Blues. Khi bị đặt vào tình thế phải rượt đuổi trong trận tiếp đón Crystal Palace, Mourinho phản ứng bằng cách đưa các cầu thủ trẻ như Kenedy và Ruben Loftus-Cheek. Trên băng ghế dự bị của Chelsea còn có Papy Djilobodji và Baba Rahman, những người vẫn đang chờ đợi để có lần trình diễn đầu tiên tại Premier League.

7. Trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ

Đây là thời điểm để Chelsea tạo điều kiện cho các tài năng trẻ chứng tỏ khả năng. The Blues sở hữu một danh sách dài các cầu thủ hứa hẹn nhiều triển vọng và Mourinho cần phải trao cơ hội cho họ ở Premier League. Loftus-Cheek đã có màn trình diễn khá ấn tượng, trong khi Kenedy thi đấu không tệ chút nào ở trận gặp Crystal Palace. Vấn đề ở đây là Mourinho cần phải bố trí, sắp xếp sao cho các cầu thủ trẻ được ra sân một cách chủ động chứ không phải chỉ là “lấp chỗ trống”.

8. Mourinho

Chiến lược gia người Bồ Đào Nha phải trải qua màn khởi đầu tồi tệ nhất trong sự nghiệp huấn luyện. Khi Mourinho dẫn dắt Chelsea tới chức vô địch trong giai đoạn đầu tiên tại Stamford Bridge vào mùa giải 2004-2005, họ chỉ để thủng lưới 15 lần. Ở mùa giải này, The Blues để thủng lưới 12 lần chỉ sau 5 vòng đấu đầu tiên, điều không thể chấp nhận được. Những vấn đề bên lề sân cỏ ảnh hưởng ít nhiều tới tâm lý của Mourinho, nhưng “Người đặc biệt” phải biết cách làm thể nào để vượt qua chính mình trước lúc nghĩ đến việc giúp The Blues hồi sinh.