8 ngôi sao đáng xem nhất ở bán kết Champions League

ANTD.VN - Vòng đấu quy tụ “đệ tứ anh hào” của bóng đá châu Âu mùa giải này là Bayern Munich, Real Madrid, Liverpool và AS Roma chắc chắn sẽ đem lại những bữa tiệc thịnh soạn cho người yêu bóng đá. Ở đó, có hàng loạt cầu thủ đang chờ để trở thành ngôi sao sáng nhất.

Khi Edin Dzeko rời Man City để sang AS Roma, nhiều người đã cho rằng thời đỉnh cao của anh đã qua. Thế nhưng, chàng tiền đạo sinh năm 1986 này càng chơi càng hay và đang trải qua mùa giải rực rỡ nhất trong sự nghiệp. Anh đã có 15 bàn thắng ở Champions League và 6 trong số đó được thực hiện ở mùa này. Ghi bàn để loại Barca không bao giờ là chuyện đơn giản, nhưng Dzeko cùng các đồng đội còn muốn làm nhiều hơn thế nữa.

Nếu Dzeko là chỗ dựa cho hàng công của Roma, thì thủ thành Alisson Becker lại là điểm tựa cho hàng thủ đội bóng áo bã trầu. Kể từ thời của Claudio Taffarel và Juilo Cesar, bóng đá Brazil mới sản sinh ra một thủ môn tài năng và xuất sắc đến vậy. Nếu chơi đúng phong độ, Alisson có thể làm nản lòng mọi chân sút khét tiếng nhất.

Không còn nghi ngờ gì, Virgil van Dijk là hợp đồng đáng giá đến từng xu của Liverpool. To cao, mạnh mẽ và toàn diện, Van Dijk chính là trái tim khiến hàng thủ The Kop được nâng lên một tầm cao mới.

Mohamed Salah là một báu vật của Liverpool, có thể giúp họ bước lên đỉnh cao châu Âu ở mùa giải này. “Messi Ai Cập” đang sở hữu 39 bàn thắng trên mọi đấu trường và là hiểm họa gần như không thể ngăn cản.

Khi Robben và Ribery mờ nhạt dần vì đã ở bên kia sườn dốc sự nghiệp, thì Bayern Munich vẫn còn đó một điểm tựa vững vàng trên hàng công, là Robert Lewandowski. Chức vô địch Champions League là điều mà Lewan còn thiếu sau khi đã “đủ” danh hiệu trong nước cùng “Hùm xám”, điều đó khiến tiền đạo người Ba Lan này chưa bao giờ thôi khát vọng.

Thiếu Sergio Ramos ở tứ kết lượt về trước Juventus, người ta đã thấy Real Madrid khốn đốn thế nào khi bị chọc thủng lưới 3 bàn và suýt phải dừng cuộc chơi. Ở bán kết, sự trở lại của trung vệ này sẽ vô cùng quan trọng với “Kền kền trắng” với mục tiêu vào chung kết năm thứ ba liên tiếp.

Dưới thời Zidane, Isco đang chơi mùa giải hay nhất của mình trong bối cảnh những Bale và Benzema sa sút. Isco chính là đối tác lý tưởng của Ronaldo trên hàng công Real và ngòi nổ này được dự báo sẽ còn tỏa sáng rực rỡ hơn nếu được tin dùng.

Người cuối cùng, không thể không nhắc tới là Cristiano Ronaldo. CR7 là cầu thủ đầu tiên trong lịch sử Champions League ghi bàn trong 11 trận liên tiếp. Anh cũng là người duy nhất ghi được 15 bàn trong một mùa giải, không những thế còn làm được điều đó tới 3 lần. Sân khấu C1 là của Ronaldo và sẽ không ai ngạc nhiên nếu anh tiếp tục ghi bàn để đưa Real vào chung kết.