8 điểm tựa vững chắc cho ngôi vị cao nhất của Manchester City

ANTD.VN - Đội bóng nhà giàu Manchester City đã vô địch giải Ngoại hạng Anh sớm 5 vòng với một phong độ thuyết phục. Hãy cùng điểm qua những cái tên giúp Man Xanh bay cao ở mùa giải năm nay.

Thủ môn Ederson: Sau quãng thời gian dài sống trong lo âu với các thủ môn như Hart và Bravo, Man City dường như đã tìm được người ưng ý nhất là Ederson. Người trấn giữ khung thành có hợp đồng kỷ lục này càng ngày càng cho thấy sự chắc chắn, với phản xạ nhạy bén và khả năng ra vào hợp lý. Bên cạnh đó, anh còn chơi chân rất cừ và là một mắt xích trong lối chơi tấn công của Pep Guardiola.

Trung vệ Nicolas Otamendi: Giữa hàng loạt những cái tên trẻ trung đình đám như Stones hay Laporte, Otamendi vẫn duy trì được đẳng cấp của mình và là hòn đá tảng nơi hàng phòng ngự Man Xanh. Trong bối cảnh thủ quân Vincent Kompany thường xuyên vắng mặt vì chấn thương, Otamendi đã cho thấy vai trò thủ lĩnh, góp phần giúp Man City thủng lưới ít nhất mùa này (25 bàn).

Tiền vệ Fernandinho: 32 tuổi, nhưng ngôi sao người Brazil đã trải qua một mùa giải như đang ở độ tuổi 25. “Nếu một đội bóng có 3 người như Fernandinho, họ sẽ vô địch. Chúng tôi chỉ có 1, nhưng đó là 1 người thông minh, rất mạnh trong không chiến và có thể chơi ở nhiều vị trí”, HLV Pep Guardiola mô tả về cậu học trò của mình.

Tiền vệ Kevin De Bruyne: Ngôi sao tấn công người Bỉ là người đóng vai trò quyết định cho chức vô địch của Man City nhờ phong độ siêu việt, với 7 bàn thắng và 15 pha kiến tạo. Trong 33 lần De Bruyne vào sân mùa này, có đến 28 lần chiến thắng thuộc về Man Xanh.

Tiền vệ David Silva: Dù đã 32 tuổi nhưng Silva vẫn chơi một trong những mùa giải hay nhất của anh tại sân Etihad. Silva là tác giả của 11 đường chuyền “dọn cỗ”, là mắt xích quan trọng trong lối chơi tấn công rực lửa của đội bóng do Pep Guardiola cầm quân. 

Tiền đạo Sergio Aguero: Man Xanh có Gabriel Jesus xuất sắc, nhưng Kun Aguero còn xuất sắc hơn. Tiền đạo người Argentina trực tiếp ghi 21 bàn trong 25 lần vào sân, đồng thời là cầu thủ lập công nhiều nhất của Man City trên mọi đấu trường với, 30 bàn. 

Tiền vệ Raheem Sterling: Tưởng như đã trở thành “bom xịt”, nhưng Sterling đã lột xác ngoạn mục và có mùa giải hay nhất trong sự nghiệp. Trong 17 bàn và 11 đường chuyền của anh, có rất nhiều tình huống trực tiếp mang tới chiến thắng cho Man City. 

HLV Pep Guardiola: Người cuối cùng và cũng là kiến trúc sư trưởng trong thành công của Man City không ai khác chính là Pep Guardiola. Dưới bàn tay ông, Man Xanh là một trong số ít đội có khả năng chơi tấn công quyến rũ bậc nhất thế giới. “Đó là một chiến tích vẻ vang bởi giải Ngoại hạng Anh tính cạnh tranh rất cao. Pep từng bị chỉ trích nhiều năm trước, nhưng tôi đã nói rằng ông ấy cần thêm thời gian và nếu đội bóng kiên nhẫn, họ sẽ gặt hái thành công”, học trò cũ Xavi nói về Pep Guardiola.