70 cua-rơ đua xe đạp "Về Điện Biên Phủ 2019"

ANTD.VN - Trong 6 ngày, 70 cua-rơ đến từ 12 đội đua trong nước và quốc tế sẽ cùng nhau tranh tài ở 6 chặng đua, với lộ trình gần 700km, tổng giải thưởng gần 500 triệu đồng.

Tham dự giải gồm 10 đội đua nam trong nước và hai đội khách mời Nhật Bản, Philippines.

Cuộc đua "Về Điện Biên Phủ 2019" sẽ bắt đầu bằng chặng 1 quanh hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) vào ngày 1-5 và kết thúc bằng chặng đua quanh thành phố Điện Biên Phủ ngày 6-5. Tổng lộ trình cuộc đua khoảng 700km.

70 cua-rơ sẽ tranh tài tại cuộc đua dài gần 1.000km

Ngoài những màn tranh tài hấp dẫn trên đường đua, giải còn diễn ra nhiều hoạt động bên lề thiết thực, ý nghĩa như dâng hương tại tượng đài Lý Thái Tổ (Hà Nội), nghĩa trang liệt sỹ A1 tại Điện Biên Phủ; tặng quà các cựu chiến binh, thân nhân anh hùng liệt sỹ, gia đình chính sách, học sinh nghèo vượt khó trên các địa phương mà đoàn đua đi qua; trưng bày ảnh về giải...

7 cuộc đua trước, ban tổ chức đã vận động, quyên góp được hàng chục tỷ đồng để xây trường học, bệnh xá, nhà tình nghĩa, tặng học bổng... và lần thứ 8 này, hàng tỷ đồng cũng đã được các nhà hảo tâm cam kết đồng hành cùng giải.

Giải đua xe đạp "Về Điện Biên Phủ 2019" do báo Quân đội nhân dân phối hợp với Tổng cục TDTT, Liên đoàn Xe đạp-mô tô thể thao Việt Nam cùng các địa phương tổ chức.

Đây là hoạt động ý nghĩa mang chính trị sâu sắc, thiết thực cùng cả nước hướng tới kỷ niệm 65 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7-5-1954/ 7-5-2019).