7 triệu người tham gia chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

ANTĐ - Hưởng ứng Ngày chạy Olympic quốc tế (23-6) và 70 năm ngày Bác Hồ kêu gọi toàn dân tập luyện TDTT (27-3-1946/27-3-2016), Bộ VH-TT&DL chỉ đạo tổ chức “Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân” diễn ra từ ngày 15 đến 27-3 tại các địa điểm công cộng trên toàn quốc. Đây là năm thứ ba liên tiếp Hãng hàng không Vietjet đồng hành cùng sự kiện.

Năm nay, Tổng cục TDTT chọn 4 địa phương tổ chức điểm là Cao Bằng, Nghệ An, Lý Sơn (Quảng Ngãi) và Cà Mau. Ước tính, có khoảng 7 triệu người tham dự sự kiện này, tạo nên một trong những phong trào thể thao thu hút đông đảo nhân dân tham dự nhất từ trước tới nay.

Theo đó, hôm qua 20-3, Ngày chạy Olympic đã được tổ chức tại Km số 0 Khu di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó (Cao Bằng) với hơn 2.000 người tham dự; tại TP.HCM, người dân các quận 3, 4, 7, Thủ Đức cũng đã tham gia ngày hội vì sức khỏe toàn dân; tại Nghệ An tổ chức giải Việt dã tại Quảng trường Hồ Chí Minh (TP Vinh); tại huyện đảo Lý Sơn cũng có 1.000 người đăng ký tham dự. 

Sáng 27-3, tại huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau, Ngày chạy Olympic sẽ được tổ chức quy mô lớn với sự tham gia đông đảo của các tầng lớp nhân dân và lực lượng vũ trang. Đây là địa phương cuối cùng tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân.