5 lý do để tin đội tuyển Việt Nam sẽ hạ Thái Lan thêm lần nữa

ANTD.VN - Gặp ĐT Thái Lan trên sân khách chưa bao giờ là điều dễ dàng với ĐT Việt Nam. Nhưng người hâm mộ bóng đá nước nhà cũng có nhiều lý do để đặt niềm tin vào thầy trò HLV Park Hang-seo ở trận quyết đấu tối mai, 5-9-2019.

1. Phong độ

Trong 3 năm qua, ĐT Việt Nam có thành tích cực kỳ ổn định. Kể từ trận thua 1-2 trước Indonesia ở bán kết lượt đi AFF Cup 2016 ngày 7-12-2016, chúng ta đã trải qua 18 trận bất bại, được FIFA ghi nhận như một kỷ lục ở khu vực. Còn nếu tính từ đầu năm 2019 đến nay, dù bên cạnh 3 trận thắng là 4 trận thua, nhưng những thất bại này không che mờ được đà thăng tiến của các học trò HLV Park Hang-seo.

Ở trận đấu gần nhất trên đất Thái, ĐTVN đã khiến đối thủ ôm hận

Cụ thể, đoàn quân áo đỏ đã thua Iraq 2-3 và thua Iran 0-2 ở vòng bảng Asian Cup, sau đó thua Nhật Bản 0-1 ở tứ kết giải đấu này. Đó đều là những trận đấu mà ĐT Việt Nam có thời điểm chơi ngang ngửa, thậm chí lấn lướt, khiến đối thủ toát mồ hôi hột. Trong khi đó, trận thua còn lại là ở chung kết King's Cup 2019 chỉ là thiếu may mắn trên chấm 11m, sau khi hòa 1-1 trước Curacao.

Nhìn chung, phong độ của ĐT Việt Nam vẫn rất ổn định, điều được thể hiện rõ ràng nhất qua chiến thắng 1-0 ở trận mở màn King's Cup với Thái Lan.

2. Sự kiêu hãnh

ĐT Việt Nam đang là nhà vô địch Đông Nam Á, là đội bóng duy nhất của khu vực nằm trong top 100 thế giới, và chẳng có lý do gì để họ phải ngại Thái Lan, đối thủ đang suy yếu mọi mặt.

Thầy trò HLV Park mang đến sân khách sự kiêu hãnh của nhà vô địch Đông Nam Á, thứ đang chảy mạnh mẽ trong huyết quản những Quang Hải, Đặng Văn Lâm và các đồng đội. Đó là lý do chính Thái Lan mới phải e ngại Việt Nam, thay vì ngược lại.

3. Năm 2019 áp đảo

Bóng đá Việt Nam từng dè dặt mỗi khi gặp Thái Lan nhưng đó đã là câu chuyện của quá khứ. Kể từ đầu năm 2019 đến nay, trong cả 5 lần đối đầu, người Thái đều bị chúng ta gieo sầu.

Đó là việc Hà Nội FC thắng Bangkok United 1-0 ở vòng loại AFC Champions League, là chiến thắng 4-0 của U23 Việt Nam trước U23 Thái Lan ở vòng loại U23 châu Á 2020, là U19 Việt Nam đánh bại U19 Thái Lan 1-0 ở giải U19 quốc tế, là trận thắng 1-0 của ĐT Việt Nam trước ĐT Thái Lan ở King's Cup 2019, và gần nhất là trận thắng để đời 1-0 của ĐT nữ Việt Nam trước nữ Thái Lan, để bước lên đỉnh cao Đông Nam Á.

Tinh thần ĐT Việt Nam đang rất thoải mái dù trước mắt họ là ĐT Thái Lan

4. Thái Lan bị sức ép đè nặng

Trước trận quyết đấu tối 5-9, thầy trò HLV Akira Nishino làm đủ mọi cách để đẩy sức ép về phía ĐT Việt Nam trên các phương tiện truyền thông. Tuy nhiên, ai cũng hiểu rằng chính Thái Lan mới là đội phải chịu sức ép khủng khiếp nhất.

Thái Lan bây giờ có thể thua bất cứ đội bóng nào, nhất định không thể thua Việt Nam, nhất định không thể lặp lại sai lầm như ở King's Cup 2019. Trận thua của ĐT nữ nước này vừa qua trước thầy trò HLV Mai Đức Chung càng khiến áp lực đè nặng lên ĐT Thái Lan. Và đó chính là điểm yếu lớn nhất của họ ở trận tới.

5. HLV Nishino không phải "thầy phù thủy"

LĐBĐ Thái Lan đã phải bỏ khoản tiền kỷ lục để mời HLV Nishino về dẫn dắt ĐTQG, hòng đưa họ nhanh chóng vượt qua cơn khốn khó. Nhưng có một sự thật là chiến lược gia 64 tuổi cũng chỉ là con người. Ông không phải "phù thủy" để chỉ mất 1-2 tháng là có thể lập tức thay đổi cả một nền bóng đá vốn ì ạch suốt thời gian qua. 

Trong cơn bĩ cực, người Thái chi đậm và tìm đến ông Nishino như một cứu cánh, vì thương hiệu "dự World Cup 2018" của chiến lược gia này, chứ chưa chắc ông đã là con người phù hợp nhất được nhắm đến cho mục tiêu dài lâu của bóng đá xứ Chùa Vàng.