5 lần Chelsea nẫng tay trên cầu thủ của M.U

ANTD.VN - Với 35 triệu bảng trả cho Monaco về trường hợp của tiền vệ Tiemoue Bakayoko, Chelsea một lần nữa hớt tay trên của M.U trong cuộc đua trên thị trường chuyển nhượng. Trước đó, The Blues từng 5 lần khiến M.U phải “ôm hận”.

5 lần Chelsea nẫng tay trên cầu thủ của M.U ảnh 1Mikel (trái) thậm chí đã ra mắt ở M.U, nhưng vẫn sang Chelsea ít ngày sau đó

Eden Hazard

Trước lúc gia nhập Chelsea từ Lille năm 2012, Hazard đã có cuộc gặp với Sir Alex Ferguson - người hy vọng mang tuyển thủ Bỉ về Old Trafford. Sau đó, Roman Abramovich xuất hiện và thay đổi hướng đi của tài năng này. “Có một cuộc cạnh tranh giữa Chelsea và M.U, nhưng The Blues thể hiện dự án của họ tốt hơn và tôi lựa chọn”, Hazard bộc bạch.

Arjen Robben

Ngôi sao người Hà Lan từng nhất trí thỏa thuận chuyển từ PSV tới M.U vào năm 2004. Robben và cha của ngôi sao này từng thăm Old Trafford và nói chuyện về những trận đấu mà anh sẽ chơi, nhưng mọi chuyện thay đổi đột ngột sau đó. “Buổi nói chuyện của tôi với Sir Alex Ferguson diễn ra khá thuận lợi” - Robben cho biết - “Tôi đã chuẩn bị tinh thần ký hợp đồng. Tuy nhiên, tôi đã bị Ranieri và Kenyon thuyết phục, khi nói với tôi câu chuyện về Chelsea”.

Pedro

“Vụ Pedro” từng khiến fan M.U nổi đóa với Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Edward Woodward. Tháng 8-2015, quan chức này bay tới Barcelona để hoàn tất hợp đồng với tiền đạo người Tây Ban Nha nhưng Pedro sau đó không đến. Một lần nữa, Chelsea xuất hiện và nẫng tay trên của M.U.

Didier Drogba

Với nhiều fan của M.U, Drogba có lẽ là một trong những trường hợp gây nhiều bất ngờ nhất - thể hiện sự khác biệt giữa M.U và Chelsea trên thị trường chuyển nhượng những năm 2000. Theo Sir Alex, M.U cân nhắc nghiêm túc tuyển mộ tiền đạo người Bờ Biển Ngà. “Chúng tôi nhiều lần tới Marseille để theo dõi phong độ và đàm phán mua Drogba” - Fergie viết trong một cuốn tự truyện - “Nhưng đội bóng của Pháp muốn 25 triệu bảng và Chelsea sau đó đột kích thành công”.

John Obi Mikel

Một trong những trường hợp nổi tiếng nhất về việc Chelsea nẫng tay trên cầu thủ của M.U là vụ Mikel. Ngôi sao này không chỉ nhất trí gia nhập Quỷ đỏ mà đã đến Manchester ký hợp đồng. M.U đã thông qua mức phí chuyển nhượng 4 triệu bảng với đội bóng của Na Uy, Lyn để mua tiền vệ 19 tuổi này. Họ thậm chí còn tổ chức họp báo giới thiệu tân binh. Một thời gian sau đó, mọi thứ đảo lộn tất cả liên quan đến rắc rối ở tòa án và Chelsea trả 12 triệu bảng cho Quỷ đỏ - trong đó có 4 triệu bảng cho Lyn - để sở hữu Mikel.