4 tháng liên tiếp, ĐT Việt Nam giữ ngôi đầu Đông Nam Á

ANTD.VN - Theo công bố xếp hạng tháng 3 của FIFA, đội tuyển Việt Nam xếp thứ 113 thế giới và đứng đầu khu vực Đông Nam Á.

Năm vị trí đầu tiên của bảng xếp hạng FIFA không có gì thay đổi, lần lượt là Đức, Brazil, Bồ Đào Nha, Argentina, Bỉ.

Còn tính riêng khu vực Đông Nam Á, do trong tháng 2 không thi đấu trận nào nên ĐT Việt Nam giảm 5 điểm còn 293 điểm, tụt một bậc từ 112 xuống 113 bảng xếp hạng tháng 3 FIFA. Tuy vậy, chúng ta vẫn giữ vững vị trí dẫn đầu Đông Nam Á.

Tuyển Việt Nam tiếp tục dẫn đầu Đông Nam Á trên bảng xếp hạng FIFA

Cụ thể, đội xếp nhì Philippines tăng 1 bậc (hạng 122 thế giới). Thái Lan giữ nguyên hạng 129 thế giới, vẫn xếp thứ ba khu vực. Tiếp đó là Myanmar (hạng 142), Indonesia (hạng 162). Singapore và Campuchia cùng đứng thứ 171. Malaysia là đội tuyển tụt bậc lớn nhất khi giảm 3 bậc xuống vị trí 178. Xếp ngay dưới Malaysia là Lào. ĐT Timor Leste, tăng 1 bậc lên hạng 190.

Tính từ tháng 12-2017, đây là lần thứ 4 liên tiếp thầy trò HLV Park Hang-seo đứng đầu bảng xếp hạng khu vực Đông Nam Á.

Ngày 27-3 tới, ĐT Việt Nam sẽ có trận làm khách trên sân ĐT Jordan trong khuôn khổ lượt trận cuối vòng loại Asian Cup 2019. Nếu giành được một kết quả có lợi, chúng ta sẽ có cơ hội cải thiện đáng kể điểm số đang có và có thể tiếp cận thứ hạng cao hơn vị trí 113 hiện tại.