Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo An ninh Thủ đô

4 kỷ lục chờ san bằng và phá vỡ tại giải bóng đá học sinh 2018

ANTD.VN - Rất nhiều cột mốc đang chờ các đội bóng chinh phục ở mùa giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo ANTĐ lần thứ XVIII - 2018.

Đội vô địch nhiều nhất

Cho đến thời điểm này, THPT Trần Quốc Tuấn vẫn là cái tên nổi bật nhất tại giải, với số lần đăng quang nhiều nhất: 4 lần. Kể từ lần đầu bước lên đỉnh cao vào năm 2008, đội bóng tới từ ngôi trường mang tên Hưng Đạo Vương luôn duy trì sự ổn định đáng kinh ngạc, mà đỉnh cao là mạch lên ngôi 3 năm liên tiếp 2014, 2015, 2016.

Kết quả hình ảnh cho thpt trần quốc tuấn thpt nguyễn thị minh khai

Chỉ có duy nhất THPT Nguyễn Thị Minh Khai (trắng) là đủ khả năng san bằng kỷ lục vô địch của THPT Trần Quốc Tuấn ở mùa giải năm nay

Thành quả này của THPT Trần Quốc Tuấn, chỉ có duy nhất một đội có khả năng san bằng vào năm nay, là THPT Nguyễn Thị Minh Khai, đội đã có 3 lần vô địch (2011, 2013, 2017). Liệu họ có thể chinh phục được cột mốc đó?

Kỷ lục số đội tham dự

Mùa giải năm ngoái chứng kiến số lượng đội tham dự lớn chưa từng có, lên tới 86 đội. Con số này gần gấp đôi so với năm 2014 (47 đội), và gần gấp ba so với mùa giải đầu tiên, 2001 (31 đội). 

Với việc "phá sâu" kỷ lục cũ của năm 2016, với 63 đội, nhiều CĐV hy vọng năm nay, kỷ lục mới về số đội tham dự sẽ lại bị phá, nhất là khi có nhiều đội bóng hoàn toàn mới sẽ lần đầu tiên góp mặt.

Kỷ lục bàn thắng

Năm ngoái, số lượng đội tham dự lớn nhất đồng nghĩa với số trận đấu cũng được diễn ra nhiều nhất: 166 trận. Và nó kéo theo việc số bàn thắng cũng xác lập kỷ lục mới, là 1.096 bàn.

ảnh 1

Càng ngày càng có nhiều đội bóng chơi hoa mỹ và cống hiến xuất hiện nhiều hơn

Mỗi trận đầu diễn ra đều như một bữa tiệc với các CĐV. Bữa tiệc ấy hoàn toàn có thể trở nên thịnh soạn hơn ở mùa này, khi các đội bóng càng ngày càng cho thấy xu hướng tới tấn công và cống hiến nhiều hơn.

Vua phá lưới ghi nhiều bàn nhất

17 mùa giải đã đi qua, nhưng cột mốc ghi nhiều bàn thắng nhất/mùa của Nguyễn Tiến Thọ (THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm - 12 bàn) vào năm 2002 vẫn chưa thể được phá. 

Có nhiều cầu thủ đã tiệm cận kỷ lục trên, như Trần Anh Việt (THPT Bán công Nguyễn Tất Thành - 11 bàn) năm 2004, Nguyễn Thành Trung (THPT Hà Nội Amsterdam - 11 bàn) năm 2007 hay Hoàng Đức Hải (THPT Trần Quốc Tuấn - 10 bàn) năm 2017, nhưng tất cả đều thiếu một chút may mắn để đi vào lịch sử. 

Liệu sẽ có "máy ghi bàn" mới được trình làng ở mùa này hay không? Hãy cùng chờ xem.