4 chiếc cúp đi tìm chủ nhân duy nhất vô địch V-League 2016

ANTD.VN - Ban tổ chức giải đã đặt mua luôn 4 chiếc cúp từ Italia, đặt ở 4 sân để kịp trao cho nhà vô địch duy nhất khi V-League 2016 hạ màn chiều nay, 18-9.

Chưa năm nào, cuộc đua V-League hấp dẫn và khó đoán như năm nay. Cho tới vòng đấu cuối cùng vẫn có tới 4 đội có khả năng vô địch.

Hiện tại, Hà Nội T&T và Hải Phòng (cùng 47 điểm) có cơ hội vô địch cao nhất. Xét về điểm số và hiệu số bàn thắng bại khi đối đầu, hai đội ngang nhau nhưng Hà Nội T&T nhỉnh hơn khi xét đến chỉ số phụ khác là tổng hiệu số thắng bại cả mùa: +15 bàn so với +12 bàn của Hải Phòng.

Chiếc cúp sẽ trao cho nhà vô địch V-League 2016

Tuy nhiên phía Hải Phòng có cơ sở để tự tin khi họ có 100% quân số đủ điều kiện ra sân, lại chỉ phải đá với SLNA mất 4 người vì chấn thương, thẻ phạt. Trong khi đó Hà Nội T&T mất hai trụ cột là Văn Quyết và Thành Lương trong trận tiếp Thanh Hóa - đội bóng đang quyết thắng để hy vọng leo vị trí thứ tư chung cuộc.

Bám ngay sau Hà Nội T&T và Hải Phòng là SHB Đà Nẵng (46 điểm). Nếu hai đội cùng 47 điểm này không thắng, SHB Đà Nẵng sẽ vô địch nếu đánh bại Đồng Tháp ở trận đấu cùng giờ.

Bảng xếp hạng và lịch thi đấu vòng cuối V-League 2016

Trên lý thuyết, Than Quảng Ninh (43 điểm) vẫn có cơ hội nâng cúp. Điều này chỉ xảy ra khi và chỉ khi họ thắng Khánh Hòa, Hà Nội T&T và Hải Phòng cùng thua trong khi SHB Đà Nẵng không thắng. Khi đó, Than Quảng Ninh sẽ cùng 47 điểm nhưng hơn các đối thủ về hiệu số đối đầu trực tiếp. Khả năng này là rất thấp nhưng không có nghĩa là không thể xảy ra.

Để công tác trao giải cho đội vô địch được trọn vẹn, VPF đã quyết định mua 4 phiên bản cúp vô địch đặt tại 4 sân đấu: Hàng Đẫy, Lạch Tray, Nha Trang và Cao Lãnh. Bên cạnh đó, 12 bộ huy chương vàng, bạc, đồng cũng được chuẩn bị sẵn sàng cho các phương án. "Phương án nhân sự" cũng được chuẩn bị kỹ càng, với việc phân công các lãnh đạo chủ chốt của VPF tại 4 sân, để sẵn sàng trao Cúp cho nhà vô địch.

Tuy vậy, hai sân Lạch Tray và Hàng Đẫy hút sự quan tâm lớn nhất.