386 ngày im tiếng và 'bàn thắng vàng' của Công Phượng

ANTD.VN - Cú đánh đầu tung lưới Yangon United của Công Phượng không chỉ mang về 1 điểm quý giá cho CLb TP.HCM ở AFC Cup 2020, mà còn giúp chính tiền đạo này trút bỏ áp lực, sự hoài nghi sau quãng thời gian dài "im hơi bặt tiếng".

Thống kê cho thấy lần gần nhất Công Phượng ghi bàn ở một trận đấu chính thức là vào ngày 20-1-2019, khi tiền đạo 25 tuổi san hòa 1-1 cho đội tuyển Việt Nam trong trận đấu với đội tuyển Jordan ở Asian Cup.

Công Phượng (21) ăn mừng bàn thắng mang nhiều ý nghĩa với cá nhân anh

Kể từ đó đến nay, Phượng hiếm khi có cơ hội ra sân trong màu áo Incheon United (Hàn Quốc) lẫn Sint-Truidense (Bỉ), chứ chưa nói tới chuyện ghi bàn. 386 ngày "tịt ngòi" là khoảng thời gian dài, kéo theo rất nhiều áp lực, hoài nghi dành cho một tiền đạo có tiếng về chuyên môn lẫn giá trị chuyển nhượng như Phượng.

Có lẽ, không ai thấm thía và cảm nhận rõ hơn chính anh, về khoảng thời gian hơn một năm, với rất nhiều nỗ lực, cố gắng nhưng không được trao cơ hội/ hoặc không thể tận dụng mỗi lần hiếm hoi có cơ hội ra sân, và đi kèm còn là những gièm pha, dè bỉu từ dư luận.

Đó cũng là lý do mà sau hai chuyến xuất ngoại chỉ trong mùa 2019 bị cho là thất bại, cựu đội trưởng U19 Việt Nam đã chọn về lại "bến cũ" V-League, trong màu áo CLB TP.HCM để có thể tìm lại chính mình ở môi trường được cho là vừa sức và phù hợp với năng lực hơn.

Và ngay trong lần ra sân chính thức đầu tiên cho CLB TP.HCM, Công Phượng đã được sống lại bản năng, cảm giác lâng lâng hạnh phúc khi ghi bàn. Pha lập công bằng đầu cuối hiệp 1 không chỉ giúp đội nhà giành 1 điểm ở trận ra quân AFC Cup 2020 mà còn giúp chính anh trút bỏ mọi áp lực đè nén suốt hơn một năm qua.

Và khi áp lực được giải tỏa, người ta tin rằng, Phượng sẽ lại "nở hoa"...

AFC đánh giá cao Công Phượng

"Công Phượng giữ lại một điểm cho TP.HCM", trang chủ Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) nhấn mạnh trong bài viết trận mở màn bảng F giải AFC Cup 2020. Nhận xét về tiền đạo Việt Nam, bài báo nói thêm: "Công Phượng cho thấy là mối đe dọa lớn nhất với khung thành Yangon, không chỉ ghi bàn thắng giúp TP.HCM gỡ hoà 2-2, ở phút bù giờ anh có thể đã làm nên chuyện với một quả sút phạt nhưng đã bị thủ môn cản phá. 

Hi vọng sau bàn thắng này, Công Phượng sẽ trở lại với đúng đẳng cấp của mình, trở thành chân sút lợi hại tại V-League cũng như AFC Cup 2020".

Trước đó, AFC đánh giá Công Phượng nằm trong những chân sút hàng đầu, một trong 5 cầu thủ đáng xem nhất tại AFC Cup 2020, dù tiền đạo này vừa trải qua hơn một năm "tịt ngòi".