3 sao châu Á "người quen" của ĐTVN tỏa sáng rực rỡ tại Champions League

ANTD.VN - 3 ngôi sao châu Á duyên nợ với các đội tuyển Việt Nam là Sardar Azmoun, Takumi Minamino và Hwang Hee-chan đều tỏa sáng rực rỡ và ghi bàn, ở lượt trận vòng bảng Champions League rạng sáng 3-10-2019.

Trong trận thắng 3-1 của Zenit St.Petersburg trước Benfica, tiền đạo 24 tuổi người Iran - Sardar Azmoun là một trong những người chơi nổi bật nhất, với pha lập công nâng tỉ số lên 3-0 ở phút 78.

Sardar Azmoun trong lần đối đầu ĐT Việt Nam và khi tỏa sáng tại Champions League (ảnh nhỏ)

Sardar Azmoun không xa lạ gì với bóng đá Việt Nam, khi là người từng ghi 2 bàn vào lưới Đặng Văn Lâm ở Asian Cup 2019. Anh được mệnh danh là "Messi Iran", và là cầu thủ châu Á hiếm hoi có được vị trí chính thức tại châu Âu, cũng như tại đấu trường Champions League khắc nghiệt.

Trong khi đó, ở trận thua 3-4 của R.B.Salzburg trước Liverpool, hai "người quen" khác của bóng đá Việt Nam là Takumi Minamino và Hwang Hee-chan đều chơi nổi bật và cũng ghi tên mình lên bảng điện tử.

Takumi Minamino từng đối đầu với Việt Nam cả ở cấp U19, U23 lẫn ĐTQG. Gần đây nhất, ở Asian Cup 2019, Minamino trải qua 90 phút bất lực trước tài năng của Đặng Văn Lâm. Còn Hwang Hee-chan là thành viên của U23 Hàn Quốc vượt qua U23 Việt Nam với tỉ số 3-1 tại ASIAD 18.

Chọc thủng lưới nhà ĐKVĐ Liverpool không phải chuyện đơn giản, nhưng cả hai cầu thủ người Nhật Bản và Hàn Quốc này đã cho thấy không gì là không thể. Sau khi bị The Kop dẫn 3-0, lần lượt Hwang Hee-chan và Takumi Minamino ghi 2 bàn rút ngắn cách biệt còn 2-3 cho đội khách.

Bộ đôi châu Á - Takumi Minamino và Hwang Hee-chan cùng tỏa sáng rực rỡ ở Champions League

Không những thế, cả hai còn sở hữu 2 pha kiến tạo (Hwang Hee-chan chuyền cho Minamino ghi bàn, và Minamino thì chuyền cho Haland lập công trong bàn gỡ 3-3) ở trận đấu này. Dù không thể giúp đội nhà có điểm, nhưng màn trình diễn nổi bật của cả hai đã mang lại rất nhiều tín hiệu lạc quan cho Salzburg nói riêng và bóng đá châu Á nói chung.

Đây là cơ sở để người hâm mộ Việt Nam tin rằng Đoàn Văn Hậu cũng sẽ có thể tỏa sáng tại SC Heerenveen, hay các cầu thủ Việt Nam cũng sẽ có chỗ đứng tại châu Âu trong tương lai nếu biết kiên nhẫn, nỗ lực và chờ thời cơ.