21h hôm nay 29-3, vòng loại World Cup 2018, Việt Nam - Iraq: Chờ một phép màu

ANTĐ - Chiến thắng trước Iraq thuộc top đầu châu Á là một nhiệm vụ vô cùng khó khăn. Và ngay cả khi có giành 3 điểm, thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng cũng không có quyền tự quyết định việc đi tiếp.

 21h hôm nay 29-3, vòng loại World Cup 2018, Việt Nam - Iraq: Chờ một phép màu ảnh 1Tuyển Việt Nam sẽ quyết đấu với Iraq vào tối nay

Trước khi lượt trận cuối cùng của bảng F vòng loại World Cup 2016 khu vực châu Á diễn ra, đội tuyển Việt Nam đang có 7 điểm, trong khi tuyển Iraq có 9 điểm. Trong trận đấu trên sân trung lập Ghavamin ở Tehran (Iran) vào tối nay, thầy trò HLV Hữu Thắng sẽ buộc phải giành 3 điểm trước Iraq nếu muốn giành ngôi nhì bảng F.

Nếu điều đó xảy ra, tuyển Việt Nam sẽ có 10 điểm và thắp lên cơ hội trở thành 1 trong 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất, để cùng với 8 đội đầu bảng tranh vé dự World Cup 2018. Đây cũng là 12 đội giành vé tham dự VCK Asian Cup 2019 ở UAE.

Trên thực tế, dù đối thủ rất mạnh, nhưng không phải là không có cơ sở để cho tuyển Việt Nam hy vọng. Ở trận lượt đi tại Mỹ Đình, chúng ta thiếu chút nữa đã có chiến thắng trọn vẹn trước đội bóng này, nếu không bị gỡ hòa 1-1 vào phút cuối. Đó là một trong những trận đấu hay nhất mà HLV Miura cầm quân. Và bây giờ, khi HLV Hữu Thắng đang mang tới nhiều hy vọng hơn, người ta có quyền tin vào một phép màu.

Không những thế, trước khi trận đấu này diễn ra, tuyển Iraq phải chịu tổn thất không nhỏ với việc HLV trưởng Yahya Alwan từ chức vì thành tích yếu kém. Việc phải xếp sau một đội bóng Đông Nam Á là Thái Lan là điều “khó chấp nhận” với nền bóng đá này. Iraq có thể đang hướng đến một cuộc cải tổ mạnh mẽ trong thời gian tới. Và điều đó có thể là yếu tố khiến nội bộ đội bóng Trung Đông này không thể có được sự tập trung cao nhất cho cuộc đọ sức vào tối nay.

Những ngày qua, ĐT Việt Nam đã làm quen với thời tiết khắc nghiệt ở Iran. Trời khá rét với nhiệt độ có lúc xuống dưới 10 độ C, kèm theo mưa phùn. Tuy nhiên, trận thắng 4-1 trước Đài Loan (Trung Quốc) đã mang lại cho toàn đội tinh thần vô cùng thoải mái và lạc quan.

Trước trận gặp tuyển Iraq, HLV Hữu Thắng nhấn mạnh: “Trận ra mắt của tôi là một kỷ niệm đẹp khi các cầu thủ đã chiến đấu hết mình để mang về chiến thắng. Tuy nhiên, đây không phải là lúc để nhắc tới điều đó nữa. Chúng ta phải tập trung toàn lực cho cuộc gặp Iraq, đối thủ ở đẳng cấp cao hơn nhiều. Mọi thứ sẽ rất khó khăn nhưng luôn luôn có cơ hội trong những khó khăn ấy”.

Trận đấu giữa tuyển Việt Nam và tuyển Iraq sẽ diễn ra lúc 21h tối nay 29-3 theo giờ Việt Nam. Nếu thắng, HLV Hữu Thắng và các học trò sẽ tiếp tục trông chờ vào kết quả của các đội UAE, Trung Quốc, Oman, CHDCND Triều Tiên ở các bảng A, C, D và H để xem mình có thể giành vé vớt đi tiếp hay không.