14h chiều mai 25-7 bốc thăm lại bóng đá nam ASIAD tại trụ sở AFC

ANTD.VN - Sau nhiều lần trì hoãn, lễ bốc thăm lại môn bóng đá nam ASIAD 2018 sẽ diễn ra lúc 15h ngày 25-7 tại trụ sở Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) ở Kuala Lumpur - Malaysia (tức 14h giờ Việt Nam).

Hôm nay 24-7, truyền thông khu vực đồng loạt dẫn lời đại diện AFC khẳng định về thời điểm tổ chức lại lễ bốc thăm môn bóng đá nam Đại hội thể thao châu Á - ASIAD 2018, vốn bị xì xào suốt 10 ngày qua.

Tờ Bangkokpost (Thái Lan) dẫn lời phát ngôn viên Liên đoàn bóng đá Thái Lan, ông Patit Supapong cho biết: "Kế hoạch tổ chức bốc thăm lại dự kiến hôm 23-7 đã không thể thực hiện, do ban tổ chức cần thêm thời gian để chuẩn bị. Lễ bốc thăm mới sẽ được tổ chức vào ngày mai (25-7) tại trụ sở AFC ở Kuala Lumpur, Malaysia".

Lễ bốc thăm lại môn bóng đá nam ASIAD sẽ diễn ra vào chiều 25-7 tại trụ sở AFC ở Malaysia, thay vì để cho chủ nhà Indonesia chủ trì

Cùng nội dung thông tin trên, tuy nhiên tờ The Star (Malaysia) nói chi tiết hơn là buổi lễ bốc thăm sẽ bắt đầu lúc 15h ngày 25-7 tại trụ sở AFC (tức 14h giờ Việt Nam).

"UAE và Palestine đã bị loại khỏi lần bốc thăm đầu tiên hôm 5-7, dù họ đáp ứng đủ các thủ tục đăng ký tham gia với ban tổ chức ASIAD. Buổi bốc thăm chiều mai sẽ có bổ sung hai đội này, nâng tổng số đội bóng lên con số 26. Sẽ có tổng cộng 6 bảng đấu, trong đó có 4 bảng 4 đội và 2 bảng 5 đội", The Star dẫn lời một phát ngôn viên của AFC cho hay.

Dự kiến phân nhóm hạt giống sau khi đã bổ sung UAE và Palestine

Như vậy, kết quả bốc thăm cũ (đội tuyển Olympic Việt Nam nằm ở bảng D cùng Nhật Bản, Pakistan, Nepal) sẽ bị hủy bỏ. Tuy vậy theo chia hạng hạt giống, thầy trò HLV Park Hang-seo vẫn được xếp ở nhóm 2 và ít nhiều giữ được lợi thế khi tiến hành bốc thăm lại.

Với việc tăng thêm 2 đội, môn bóng đá nam ASIAD sẽ phải thi đấu sớm hơn mốc ngày 14-8 như lịch cũ. Điều này đồng nghĩa các đội bóng chỉ còn chưa đầy 20 ngày để lên kế hoạch chuẩn bị và các phương án cho vòng đấu bảng.

Kết quả bốc thăm hôm 5-7 do chủ nhà Indonesia tổ chức bị hủy bỏ

Trước đó, kết quả bốc thăm hôm 5-7 (có 24 đội được chia làm 6 bảng, mỗi bảng 4 đội) do chủ nhà Indonesia tổ chức không được Hội đồng Olympic châu Á (OCA) công nhận do vướng phải khiếu nại từ UAE và Palestine. Theo đại hiện hai đội bóng này, họ đã gửi xác nhận và đăng ký tham gia môn bóng đá nam, tuy nhiên không hiểu sao lại vắng tên tại lễ bốc thăm.

Phía Indonesia sau đó đề nghị khắc phục bằng cách bốc bổ sung UAE và Palestine vào 2 trong 6 bảng sẵn có, trong khi AFC kiên quyết yêu cầu phải chia lại hạt giống và bốc thăm lại toàn bộ.

Chính sự bất đồng giữa AFC và nước chủ nhà đại hội khiến lễ bốc thăm bị trì hoãn tới 10 ngày, gây sốt ruột và hoang mang cho các đội bóng tham dự, trong đó có Olympic Việt Nam.

Theo ban tổ chức, các bảng A, C, D, F sẽ có 4 đội, còn bảng B và E sẽ có 5 đội. Các đội ở bảng B và E sẽ chơi trận đấu đầu tiên dự kiến vào ngày 10-8. Các bảng A, C, D và F sẽ bắt đầu thi đấu vào ngày 14-8. Nếu kết quả bốc thăm đưa Olympic Việt Nam vào bảng 5 đội, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ bị mất 4 ngày trong quỹ thời gian chuẩn bị.