1,3 tỷ đồng tiền thưởng Giải xe đạp quốc tế VTV Cúp Tôn Hoa Sen 2018

ANTD.VN - Với thông điệp Vòng quay lan toả, 12 đội đua tham dự Giải xe đạp Quốc tế VTV Cúp Tôn Hoa Sen 2018 sẽ trải qua tổng lộ trình thi đấu dài hơn 1.800 km, tranh 1,3 tỷ đồng tiền thưởng.

Hướng tới ngày Quốc khánh 2-9, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), Liên đoàn Xe đạp – Mô tô thể thao Việt Nam, Tập đoàn Hoa Sen, Công ty Truyền thông Unic phối hợp tổ chức Giải xe đạp quốc tế VTV Cúp Tôn Hoa Sen lần thứ 3-2018.

Với thông điệp Vòng quay lan toả, Giải xe đạp Quốc tế VTV Cúp Tôn Hoa Sen 2018 là giải đấu có lộ trình xuyên Việt, với tổng giải thưởng lên đến gần 1.3 tỷ đồng, trong đó giải thưởng áo vàng chung cuộc dành cho tay đua xuất sắc nhất trị giá 200 triệu đồng.

Lễ ký tài trợ (ảnh trên) và công bố áo vàng, áo xanh, áo trắng, áo đỏ chung cuộc

80 tay đua đến từ 12 đội mạnh (6 đội trong nước, 6 đội quốc tế) sẽ cùng nhau tranh tài qua 14 chặng, với tổng lộ trình thi đấu dài hơn 1.800 km dọc theo chiều dài đất nước.

Xuất phát đúng ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam 2-9 từ Hà Nội, đoàn sẽ đi qua các tỉnh như Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình, Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Bình Định, Gia Lai, Đắk Lắk, Bình Phước và kết thúc tại TP.HCM vào ngày 16-9.

Giải là cơ hội để các VĐV xe đạp Việt Nam được giao lưu cọ xát thi đấu, nâng cao trình độ chuyên môn và kỹ thuật, đưa bộ môn xe đạp Việt Nam phát triển và đạt chuẩn quốc tế; đồng thời còn là dịp để giới thiệu, quảng bá đến bạn bè quốc tế về địa danh du lịch, văn hoá, lịch sử, hình ảnh con người Việt Nam thân thiện đến với bạn bè quốc tế.