Chạy đua giành quyền tổ chức World Cup 2018 và 2022:
13 quốc gia với 11 lời đề
(ANTĐ) -Theo thông báo từ Liên đoàn Bóng đá thế giới, đã có 13 quốc gia, với 11 lời đề nghị muốn trở thành chủ nhà của World Cup 2018 hoặc 2022, trong đó có Anh, Australia, Mỹ và Hàn Quốc… Trong số 11 đề xuất có các quốc gia muốn làm đồng chủ nhà là Bỉ-Hà Lan, Tây Ban Nha - Bồ Đào Nha.
Cũng theo FIFA, Indonesia, Nhật Bản, Qatar là những nước mới tham gia cuộc chạy đua giành quyền đăng cai World Cup 2018 hoặc 2022 trước khi hạn chót đăng ký của tổ chức bóng đá lớn nhất kết thúc vào hôm thứ hai vừa qua. Một quốc gia tiềm năng không có tên trong danh sách cuối cùng của FIFA là Trung Quốc, nước quyết định rút khỏi cuộc chạy đua đăng cai tổ chức cả 2 sự kiện bóng đá lớn nhất vào năm 2018 và 2022 vì một số vấn đề và các SVĐ không đáp ứng tiêu chuẩn của FIFA.
13 quốc gia tiềm năng trở thành chủ nhà của World Cup 2018 hoặc 2022 sẽ phải chứng tỏ sự quan tâm của họ và đăng ký chính thức tham gia cuộc chạy đua đăng cai vào ngày
16-3. Quốc gia nào trở thành chủ nhà sẽ được ủy ban điều hành của FIFA lựa chọn vào tháng 12-2010.
Tuy nhiên, đó chưa phải là những cái tên cuối cùng sẽ là chủ nhà của World Cup 2018 hoặc 2022. Trong bối cảnh hiện nay, số lượng các quốc gia tham gia chạy đua chưa chắc chắn với hạn chót của FIFA vào tháng 3, thậm chí tổ chức bóng đá quyền lực nhất thế giới có thể thay đổi các nguyên tắc cho phép các nước khác tham gia cuộc chạy đua đăng cai nếu đủ điều kiện. Chủ tịch FIFA, Sepp Blatter, người coi bóng đá là “biểu tượng của hy vọng và thống nhất” cho biết: “Chúng tôi không thể đảm bảo mọi chuyện sẽ diễn ra theo đúng như kế hoạch dự kiến. Chỉ có điều, bóng đá là một môn thể thao đặc biệt, là niềm say mê, tạo ra động lực cho hy vọng”.
Ở danh sách vừa công bố của FIFA, không có bất kỳ đại diện nào của châu Phi theo chân Nam Phi, đất nước đầu tiên của Lục địa đen trở thành chủ nhà của kỳ World Cup tới tham gia cuộc chạy đua đăng cai tổ chức sự kiện này. Tương tự như vậy, khu vực Nam Mỹ cũng không mặn mà với lời chào mời của FIFA từ khi Brazil giành quyền đăng cai World Cup 2014.
Hiện tại Anh, quốc gia chủ nhà World Cup 1966 và là nhà vô địch năm đó, đã có sự chuẩn bị khá kỹ lưỡng cho chiến dịch chạy đua đưa giải bóng đá lớn nhất trở lại đảo quốc sương mù.
Tuấn Phong