“Ở xứ đàn bà không chạy chợ”

“Ở xứ đàn bà không chạy chợ”

ANTĐ - Là cuốn tạp bút của Đoàn Thị Thanh Trà, một người viết văn không chuyên nghiệp - như chia sẻ của chị trong lời đầu cuốn sách - nhưng có may mắn được đặt chân đến nhiều vùng đất mới mẻ, hấp dẫn trên thế giới nhờ đặc thù công việc của mình. 
Sách “ngôn tình“: Coi chừng “Lập lờ đánh lận con đen”

Sách “ngôn tình“: Coi chừng “Lập lờ đánh lận con đen”

ANTĐ - Thế nào là ngôn tình? Dịch nôm na, ngôn có nghĩa là ngôn ngữ. Tình có nghĩa là tình yêu. Vắn tắt là chuyện tình yêu. Khoảng 10 năm trước, truyện ngôn tình phát triển mạnh mẽ ở Trung Quốc. Cũng thời điểm đó trên kệ sách lúc bấy giờ, độc giả Việt Nam mới chỉ biết và mê mẩn những chuyện tình diễm lệ của Quỳnh Dao hay Sidney Sheldon…Thế rồi, dòng sách ngôn tình du nhập vào Việt Nam thông qua việc dịch và in tràn lan của các công ty sách, nhà sách cùng sự hậu thuẫn của các NXB và cả bạn đọc.
Nữ họa sĩ biến vải vụn thành tác phẩm nghệ thuật

Nữ họa sĩ biến vải vụn thành tác phẩm nghệ thuật

ANTĐ- Tranh cắt vải của họa sỹ Phương Lan không chỉ mang cái hồn của người họa sỹ mà còn ý nhị, duyên dáng. Dù nói ra hay không thì điều không thể phủ nhận, tranh bà nặng cái tình, đậm đà chất thơ.    

Cấm, nhưng chưa thể “đóng cửa” với truyện ngôn tình

Cấm, nhưng chưa thể “đóng cửa” với truyện ngôn tình

ANTĐ - Bị “báo động” từ lâu bởi những nội dung bị coi là dễ dãi, thô tục, đi ngược lại với định hướng giáo dục cho giới trẻ, nhưng phải đến thời điểm này, khi Cục Xuất bản ra Văn bản 2116/CXBIPH-QLXP yêu cầu các nhà xuất bản rà soát và kiểm tra những ấn phẩm truyện ngôn tình, đam mỹ có nội dung phản cảm thì vấn đề này mới “nóng” trở lại. Trước đó, nhiều nhà văn cũng đã nhiều lần lên tiếng về hiện tượng này.  
Khánh Thi bất ngờ, thích thú xem “vũ công” nhí so tài

Khánh Thi bất ngờ, thích thú xem “vũ công” nhí so tài

ANTĐ - Sau vòng sơ tuyển khu vực phía Bắc, Bước nhảy hoàn vũ nhí tiếp tục hành trình tìm kiếm tài năng ở khu vực phía Nam. Trong 2 ngày tuyển sinh, chương trình đã tìm được những tài năng vũ đạo nhí đầy bất ngờ, hứa hẹn là những nhân tố trong mùa thứ 2 của cuộc thi.
Trở lại Thủ đô những năm 80 của thế kỷ 20

Trở lại Thủ đô những năm 80 của thế kỷ 20

ANTĐ - Vở múa đương đại đầy chất thơ và lãng mạn về Hà Nội “Tình yêu Hà Nội” sẽ đưa khán giả trở về Thủ đô những năm 80 của thế kỷ trước với góc phố xanh rêu, quán cóc vỉa hè rộn tiếng bè bạn, chiều thu lá trở mùa qua phố... và biết bao hình ảnh của Hà Nội thâm nghiêm lách nhẹ nhàng qua ký ức tươi mới của người con Hà Nội. 
Múa cột, múa ghế có phải là khiêu dâm?

Múa cột, múa ghế có phải là khiêu dâm?

ANTĐ - Nhìn những cô gái ăn mặc gợi cảm, trình diễn những điệu nhảy khiêu gợi bên một cái cột, hoặc những vật dụng như ghế, gậy... nhiều người còn có định kiến, thiếu thiện cảm và cho rằng nó tục tĩu, khiêu dâm. Tuy nhiên, với không ít người lại nhìn nhận nó như là một bộ môn thể thao rất tốt cho sức khỏe cũng như vóc dáng người tập giúp cho nhưng những người phụ nữ hiện đại trở nên quyến rũ, gợi cảm và dẻo dai hơn... 
Dịch thuật mở cánh cửa đưa Việt Nam ra thế giới

Dịch thuật mở cánh cửa đưa Việt Nam ra thế giới

ANTĐ -  “Văn chương không phải tài sản của một cá nhân mà là tài sản của quốc gia. Ở Nhật Bản, việc quảng bá văn học không chỉ là công việc của Chính phủ mà các tổ chức xã hội sẵn sàng đầu tư cho các nhà xuất bản khi có một tác phẩm chuẩn bị được chuyển ngữ” - PGS.TS Đoàn Cầm Thi, một trong những “đại sứ” của văn học Việt Nam tại Pháp nhận định.
Phát động cuộc thi viết “Nhà báo – Phẩm chất, bản lĩnh và trách nhiệm”

Phát động cuộc thi viết “Nhà báo – Phẩm chất, bản lĩnh và trách nhiệm”

ANTĐ - Kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2-9 và các ngày lễ lớn, cuộc thi viết “Nhà báo – Phẩm chất, bản lĩnh và trách nhiệm” và cuộc thi ảnh báo chí “Nông nghiệp – Nông dân – Nông thôn” do Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Nghệ sỹ nhiếp ảnh Việt Nam bảo trợ chính thức được phát động 
Phát hành 200 tác phẩm cho thiếu nhi, từ hè 2015

Phát hành 200 tác phẩm cho thiếu nhi, từ hè 2015

ANTĐ - Tác phẩm của 9 tác giả sáng tác, dịch, nghiên cứu gồm: cố tác giả Hoàng Thái Anh, cố tác giả Văn Hồng, cố tác giả Nguyễn Quỳnh, tác giả Vũ Ngọc Bình, Viết Linh, Định Hải, Trần Thiên Hương và Lê Phương Liên sẽ được Nhà xuất bản Kim Đồng độc quyền phát hành 200 tác phẩm trong vòng 10 năm kể từ 2015.
Họa sỹ quốc tế trổ tài vẽ tranh màu nước

Họa sỹ quốc tế trổ tài vẽ tranh màu nước

ANTĐ - 90 tác phẩm của 40 họa sỹ thuộc các quốc gia và vùng lãnh thổ như Anh, Mỹ, Pháp, Trung Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Thổ Nhĩ Kỳ… sẽ được trưng bày trong Triển lãm tranh màu nước quốc tế Việt Nam lần thứ nhất - 2015. 

Mùa xuân của những người yêu sách

Mùa xuân của những người yêu sách

ANTĐ - Đã thành thông lệ, NXB Phụ nữ, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam phối hợp với NXB Kim Đồng, NXB Trẻ tổ chức “Hội sách mùa xuân” -  không gian văn hóa của những người yêu sách Thủ đô. 

Nhà văn Nguyễn Trí: Mầm văn từ những tai ương

Nhà văn Nguyễn Trí: Mầm văn từ những tai ương

ANTĐ - Bây giờ  cái tên Nguyễn Trí chẳng còn xa lạ với giới văn chương và bạn đọc cả nước. Những câu chuyện cuộc đời của Nguyễn Trí vẫn luôn khiến báo giới quan tâm, đã và sẽ còn dành nhiều giấy mực để nói về nó. 

Liên hoan phim Pháp ngữ 2015

Liên hoan phim Pháp ngữ 2015

ANTĐ - 3 bộ phim Việt Nam tham dự Liên hoan phim Pháp ngữ 2015 có “Đập cánh giữa không trung”, “Chuyến đi cuối cùng của chị Phụng” và “Những đứa con của làng”. 

“Đại tiệc sách” đầu xuân

“Đại tiệc sách” đầu xuân

ANTĐ - Hàng nghìn đầu sách hay, giá trị thuộc nhiều thể loại đến từ các đơn vị xuất bản hàng đầu như Nhã Nam, Kim Đồng, NXB Trẻ, Alpha Books… sẽ có mặt tại Hội sách mùa xuân 2015 được tổ chức tại khuôn viên trụ sở Alpha Books (176 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội). 

“Mùi Tết”

“Mùi Tết”

ANTĐ - 4 nghệ sỹ gồm Thái Nhật Minh, Nguyễn Vân Chung, Nguyễn Viết Thắng và Hà Huy Mười sẽ trưng bày các tác phẩm gồm tranh, tượng giấy, tượng gốm, phù điêu, gò đồng để tạo nên… “Mùi Tết”.