Zimbabwe: Ngoại tệ áp đảo nội tệ

(ANTĐ) - Nền kinh tế Zimbabwe hiện nay gần như dựa trên đồng ngoại tệ còn số lượng hàng hóa và dịch vụ sử dụng đồng tiền trong nước rất hiếm. Một cuộc khảo sát của The Herald (tờ báo địa phương) cho biết, nhu cầu sử dụng đồng nội tệ ngày càng giảm đáng kể do không mấy cửa hàng chấp nhận bán hàng bằng đồng đôla Zimbabwe.

Zimbabwe: Ngoại tệ áp đảo nội tệ

(ANTĐ) - Nền kinh tế Zimbabwe hiện nay gần như dựa trên đồng ngoại tệ còn số lượng hàng hóa và dịch vụ sử dụng đồng tiền trong nước rất hiếm. Một cuộc khảo sát của The Herald (tờ báo địa phương) cho biết, nhu cầu sử dụng đồng nội tệ ngày càng giảm đáng kể do không mấy cửa hàng chấp nhận bán hàng bằng đồng đôla Zimbabwe.

Dù mệnh giá tiền đã lên đến 50 triệu, người Zimbabwe vẫn không mặn mà với đồng nội tệ

Dù mệnh giá tiền đã lên đến 50 triệu, người Zimbabwe vẫn không mặn mà với đồng nội tệ

Sau khi tỷ lệ lạm phát lên tới mức kỷ lục là 231 triệu %, tình trạng đồng đôla Zimbabwe liên tục mất giá không có dấu hiệu giảm bớt. Theo tỷ giá hối đoái chính thức mà Nhà nước ban hành, 1 USD đổi được 4 triệu đôla Zimbabwe nhưng ở chợ đen, tỷ giá này lên tới 3 tỷ đôla  Zimbabwe. Kể từ tháng 9 năm ngoái, Ngân hàng Trung ương Zimbabwe cấp phép cho ít nhất 1.000 cửa hàng trao đổi bằng ngoại tệ hàng hóa hầu hết là nhập ngoại. Tới nay, dù không có giấy phép và có thể bị khởi tố nhưng rất nhiều cửa hàng và nhà cung cấp dịch vụ vẫn không chấp nhận đồng nội tệ. Tờ Herald nhận định việc sử dụng ngoại hối phổ biến có thể “thủ tiêu” thị trường trao đổi ngoại tệ ở Zimbabwe.

Yến Chi

Theo AFP