Yemen: Đàm phán đổ vỡ, quân chính phủ và phiến quân Houthi đánh nhau dữ dội

ANTĐ - Đàm phán hòa bình ở Yemen kết thúc ngày 20-12 mà không đạt được kết quả nào, nhưng trên thực tế nó đã tan vỡ ngay từ ngày 18-12.

Các cuộc đụng độ ở Yemen vẫn tiếp tục nổ ra bất chấp lệnh ngừng bắn và cuộc đàm phán hòa bình do Liên Hợp Quốc hậu thuẫn vừa diễn ra ở Thụy Sĩ ngày 15-12. Trong suốt quá trình đàm phán, phiến quân Houthi đã cáo buộc quân đội Yemen và Saudi Arabia nhiều lần vi phạm thỏa thuận ngừng bắn.

Vào chiều ngày 20-12, đàm phán nhằm chấm dứt 8 tháng xung đột vũ trang giữa phe nổi dậy Houthi theo dòng Shia (do Iran hậu thuẫn), hiện đang chiếm giữ phía bắc thủ đô Sanaa và chính phủ Yemen (được các vương quốc dầu lửa theo dòng Sunni bảo trợ), hiện đang kiểm soát vùng phía nam Sanaa, đã chính thức tan vỡ.

Nhà trung gian hoà giải Ismail Ould Cheikh Ahmed - Đặc sứ Liên Hiệp Quốc đã thông báo rằng, cuộc đàm phán tại thủ đô Thụy Sĩ không có bước tiến triển nào sau 5 ngày thảo luận liên tục, do các bên không chịu nhượng bộ trước các yêu sách của đối phương.

Mặc dù kết quả chính thức được thông báo vào chiều 20-12, nhưng trên thực tế chiến trường Yemen, xung đột tiếp tục xảy ra một cách ác liệt ngay từ ngày 18-12, với tổng cộng 28 binh sĩ chính phủ và 40 phiến quân Houthi thiệt mạng.

Trong tuyên bố ngày 18-12, lực lượng Houthi khẳng định, họ đã bắn hai quả tên lửa vào các mục tiêu của liên quân Arab do Saudi Arabia dẫn đầu, nhằm đáp trả cuộc tấn công của  hơn 1.000 binh sĩ Yemen được huấn luyện tại Saudi Arabia, đã tấn công vượt qua biên giới.

Quân chính phủ Yemen nã pháo về phía quân Houthi

Các cuộc giao tranh ác liệt nổ ra gần thị trấn Harad, nơi một cánh quân của lực lượng trung thành với Tổng thống Hadi, tái chiếm vào ngày 18-12 để làm bàn đạp tiến ra bờ Biển Đỏ, đánh chiếm lại cảng Midi. Khu vực thị trấn Harad và cảng Midi đã bị phiến quân kiểm soát từ năm 2010.

Trong nỗ lực tái chiếm thủ đô Yemen (lọt vào tay phiến quân Houthi dòng Shia cách đây 8 tháng), một cánh quân chính phủ khác đang bao vây căn cứ quân sự Nihm, cách thủ đô Sanaa khoảng 40km, nhằm triệt phá các cứ điểm ngoại vi.

Tính đến ngày 20-12, đụng độ ác liệt đã khiến ít nhất 68 binh lính hai bên bị chết. Trong đó, 28 binh sĩ chính phủ đã thiệt mạng, còn phiến quân Houthi thừa nhận đã mất 40 tay súng. Ngoài ra, ít nhất 50 phiến quân khác và 40 binh sĩ ủng hộ chính phủ được báo cáo là đã bị thương.

Liên quân Arab đã phát động một chiến dịch quân sự từ tháng 3 năm nay, nhằm hỗ trợ cho quân đội chính phủ Yemen, sau khi lực lượng nổi dậy Houthi chiếm giữ thủ đô Sanaa và tiến về thành phố Aden.

Kể từ đó, ít nhất 5.700 người, gần một nửa là dân thường, đã thiệt mạng trong các cuộc không kích và các cuộc đụng độ trên mặt đất. Cuộc khủng hoảng nhân đạo tại Yemen cũng đã trở nên tồi tệ, khi có tới hơn 21 triệu người, chiếm 45% dân số đang cần viện trợ khẩn cấp.