Xử quan chức sát hại người già cô đơn để chiếm nhà

ANTĐ - Oleg Kinev, người đứng đầu Ủy ban Bảo trợ xã hội và Chăm sóc y tế của Hội đồng thành phố Yekaterinburg, Giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội đã dùng thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt căn hộ của người già cô đơn. Để che giấu hành vi đó, Kinev thuê người giết bà cụ rất dã man.   

Xử quan chức sát hại người già cô đơn để chiếm nhà  ảnh 1Cựu đại biểu Hội đồng thành phố Oleg Kinev và Sergei Chuvakov,
viên trợ lý cũ của Kinev tại tòa

Lừa chiếm nhà cụ bà 80 tuổi

Ngày 3-11-2015, Tòa án tỉnh Sverdlovsk của Nga bắt đầu xét xử vụ án Oleg Kinev, cựu đại biểu Hội đồng thành phố Yekaterinburg lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tổ chức giết hại bà Olga Ledovskaya 80 tuổi. Cùng bị xét xử với Kinev còn 2 bị cáo khác là Alexei Khudonogov và Andrey Gusev, những kẻ được Kinev thuê giết bà Olga. Tòa còn thẩm vấn 20 nhân chứng, trong đó có Thị trưởng, người đứng đầu Hội đồng thành phố ông Yevgeny Roizman. Do hợp tác với các cơ quan tiến hành tố tụng, vụ án Sergei Chuvakov - cựu trợ lý của Kinev lừa đảo chiếm đoạt tài sản được tách riêng và cũng bắt đầu được xét xử tại Tòa án thành phố Ekaterinburg từ ngày 12-11-2015.

Theo tài liệu điều tra, vào tháng 11-2013, do tuổi cao và sống cô đơn, bà Olga đã gửi đơn xin vào sống trong nhà dưỡng lão. Thị trưởng Y. Roizman chuyển yêu cầu của bà tới ông Kinev, người đứng đầu Ủy ban Bảo trợ xã hội và Chăm sóc y tế của Hội đồng thành phố và là Giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội giải quyết. 

Trong thời gian tiếp xúc với bà Olga, Kinev tỏ vẻ thân thiết nhằm chiếm căn hộ 3 phòng trên phố Krestinsky ở Yekaterinburg của bà cụ. Vào đầu năm 2014, Kinev và Chuvakov đã lừa bà cụ 80 tuổi này ký vào bản hợp đồng tặng căn hộ của mình cho Chuvakov, thay vì phải ký vào hợp đồng bảo hiểm niên kim theo thỏa thuận (bà Olga được nhận một khoản tiền hàng tháng, còn Chuvakov sẽ được nhận căn hộ sau khi bà qua đời). Sau đó, Kinev đồng ý để cho Chuvakov đăng ký quyền sở hữu căn hộ này và trả cho ông ta 3,5 triệu rúp, trong khi giá của căn hộ trên thị trường là 5 triệu rúp.  

Giết người diệt khẩu

Vào tháng 4-2014, khi biết mình bị lừa, bà Olga gửi đơn kiện tới các cơ quan bảo vệ pháp luật và nhiều lần gặp trực tiếp Thị trưởng Y. Roizman tố cáo hành vi lừa đảo của Kinev. Để che giấu hành vi lừa đảo của mình, Kinev đã thuê Gusev và Khudonogov giết bà Olga với giá 100 nghìn rúp. 

Ngày 22-5-2014, Khudonogov đột nhập  nhà và tiêm cho bà Olga mũi thuốc giảm đau liều cao nhằm làm cho bà bất tỉnh và tử vong. Thấy không đạt kết quả, Khudonogov đã đánh gãy đốt sống cổ của bà cụ và bà đã qua đời. Ngày hôm sau, Khudonogov cùng với Gusev  chôn xác bà cụ ở khu đầm lầy gần Novouralsk. Kinev và các đồng phạm bị bắt vào ngày 18-7-2104, Kinev bị bãi miễn tư cách đại biểu Hội đồng thành phố. Các phần thi thể của bà Olga đã được tìm thấy vào ngày 20-7-2014. 

Ngày 11-11-2015, khi trả lời thẩm vấn tại phiên tòa xét xử Kinev và các đồng phạm với tư cách người làm chứng, Thị trưởng Y. Roizman thừa nhận bản thân ông cũng có lỗi. Theo lời 

Y. Roizman, ông quen với Kinev từ năm 2006 và cùng nhau xây dựng Trung tâm Bảo trợ xã hội ở Verkh-Neyvinsk, vì Kinev là bác sĩ, nên được giao làm Giám đốc trung tâm này. Cũng tại cuộc thẩm vấn, ông Y. Roizman thừa nhận, cho đến trước khi bị giết, bà Olga đã gặp ông ít nhất 5 lần để tố cáo hành vi lừa đảo của Kinev. 

Kinev, Gusev và Khudonogov bị xét xử về tội giết người có tổ chức và vì động cơ vụ lợi, mức cao nhất của khung hình phạt là tù chung thân. Riêng Kinev còn bị xét xử về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với quy mô lớn, mức hình phạt cao nhất của tội này là 10 năm tù.