Xóa hố sâu ngăn cách

(ANTĐ) - Hôm nay (25-2), ông V. Yanukovich chính thức ngồi vào chiếc ghế quyền lực cao nhất trong Phủ Tổng thống Ukraine sau chiến thắng thuyết phục trong cuộc bầu cử. Thế nhưng con đường phía trước lại không rải đầy hoa.

Xóa hố sâu ngăn cách

(ANTĐ) - Hôm nay (25-2), ông V. Yanukovich chính thức ngồi vào chiếc ghế quyền lực cao nhất trong Phủ Tổng thống Ukraine sau chiến thắng thuyết phục trong cuộc bầu cử. Thế nhưng con đường phía trước lại không rải đầy hoa.

Ông V.Yanukovich trong một buổi lễ ăn mừng chiến thắng tại nhà thờ ở Thủ đô Kiev

Ông V.Yanukovich trong một buổi lễ ăn mừng chiến thắng tại nhà thờ ở Thủ đô Kiev

Gánh nặng mà người tiền nhiệm V. Yushchenko để lại cho ông V. Yanukovich đầy thách thức - kinh tế Ukraine đang bên bờ vực thẳm. Với tổng sản phẩm nội địa sụt giảm 15% trong năm 2009, đồng tiền mất 60% trị giá kể từ khi khủng hoảng nổ ra cuối năm 2008, Ukraine là quốc gia châu Âu suy thoái dữ dội nhất và đang phải bấu víu vào sự trợ giúp từ Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF).

Nhưng đó chưa phải là khó khăn lớn nhất. Làm sao xóa đi được hố sâu ngăn cách trong xã hội bởi chính sách “Bài Nga, hướng Tây” của cựu Tổng thống V.Yushchenko mới là điều làm ông V. Yanukovich phải bận tâm nhiều. 6 năm dưới thời nắm quyền của lực lượng “Cách mạng cam” thân phương Tây, đất nước Ukraine dường như bị cắt làm đôi với miền Đông chủ trương giữ quan hệ thân thiện với Nga và miền Tây bài Nga để hướng sang phương Tây. Chính cuộc đối đầu Đông – Tây đã biến chính trường Ukraine thành “chảo lửa”, còn nền kinh tế thì tê liệt.

Chính lực lượng “hướng Đông” đã giúp ông V. Yanukovich quay lại nắm quyền. Nhưng giờ đây, với vai trò chèo lái đất nước, nhiệm vụ của ông V. Yanukovich không phải là “trợ Đông, bài Tây” trái ngược với chính sách của người tiền nhiệm, mà phải là xóa đi sự chia rẽ sâu sắc này trong xã hội. Làm sao để sự cách biệt Đông – Tây cả về tư duy chính trị và trình độ phát triển kinh tế sớm được xóa nhòa mới là yếu tố quyết định bảo đảm cho sự phát triển của Ukraine cũng như vai trò lãnh đạo của ông V. Yanukovich.

Hiểu rõ điều này nên trong các tuyên bố sau khi thắng cử, ông V. Yanukovich chủ trương giữ cân bằng trong quan hệ Đông – Tây. Với Nga, ông V. Yanukovic xác định đó là đối tác truyền thống quan trọng. Ukraine sẵn sàng cho phép Nga nắm cổ phần trong các tuyến đường ống dẫn khí đốt của nước này và kéo dài thời hạn cho Nga thuê căn cứ hải quân Sevastopol trên Biển Đen, hai vấn đề thường gây ra các cuộc khủng hoảng trong quan hệ Nga - Ukraine.

Nhưng thân Nga không có nghĩa là Ukraine coi nhẹ quan hệ với châu Âu. Cái giá phải trả cho sự thiên lệch trong quá khứ là điều mà ông V. Yanukovich phải tránh. Không phải ngẫu nhiên mà địa chỉ chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông V. Yanukovich là Brussels (Bỉ), đại bản doanh của Liên minh châu Âu. Tại đây, ông sẽ có các cuộc hội đàm với Chủ tịch Liên minh châu Âu (EU) V. Roompee), Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) M. Barroso và Chủ tịch Nghị viện châu Âu E. Buzek. Ngày 22-2, Hội đồng Ngoại trưởng EU đã họp để bàn bạc và thống nhất quan điểm chung của EU trong các cuộc hội đàm sắp tới với tân Tổng thống V.Yanukovich. Tiếp sau Brussels sẽ là Matxcơva, nơi ông V.Yanukovich sẽ có cuộc gặp với Tổng thống Nga D. Medvedev để bàn về mở rộng quan hệ giữa hai nước.

Với việc ông V.Yanukovich lên nắm quyền, thời “Cách mạng cam” ở Ukraine đã đi vào dĩ vãng. Nhưng hậu quả nặng nề của nó thì còn đeo đẳng Ukraine nhiều năm nữa, thách thức vai trò lãnh đạo của tân Tổng thống V.Yanukovich.

Hoàng Sơn