Xe tăng tới Washington trước thềm sự kiện mừng quốc khánh Mỹ

ANTD.VN - Ít nhất 2 chiếc xe tăng M1A1 Abrams của quân đội Mỹ đã đến Thủ đô Washington D.C, trước thềm sự kiện mừng Ngày Quốc khánh (4-7).

Xe tăng M1A1 Abrams của quân đội Mỹ  (Ảnh minh họa)

Theo hãng tin AP, 2 chiếc xe tăng chiến đấu, cùng với 4 phương tiện quân sự khác đã được nhìn thấy ở phía đông nam Washington. Chúng được vận chuyển bằng tàu hỏa từ Fort Stewart, bang Georgia đến Washington vào ngày 1-7 và được lực lượng quân cảnh bảo vệ.

Ngày 1-7, Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trước các phóng viên rằng trong sự kiện mừng Ngày Quốc khánh, xe tăng sẽ được điều động. Tuy nhiên ông chủ Nhà Trắng không nói rõ mục đích sử dụng những xe tăng này.

Theo kế hoạch, vào ngày 4-7, Tổng thống Trump sẽ phát biểu tại Đài tưởng niệm Lincoln. Sự kiện này còn bao gồm âm nhạc, bắn pháo hoa, trình diễn chiến đấu cơ.

Năm 2018, Tổng thống Trump từng muốn tổ chức duyệt binh ở Thủ đô Washington, nhưng chính quyền Mỹ đã phải hủy cuộc phô diễn lực lượng vào ngày 10-11-2018 do chi phí ước tính lên tới 90 triệu USD, cao gấp 3 lần kế hoạch ban đầu.