Xây núi để tạo mưa

ANTĐ - Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE)  vừa lên kế hoạch xây dựng một ngọn núi để tạo mưa. 

Xây núi để tạo mưa ảnh 1

Theo tờ Arabian Business có trụ sở ở Dubai, chính quyền UAE đang trong giai đoạn đầu đánh giá ngọn núi nhân tạo có thể giúp tối đa hóa lượng mưa ở nước này theo tư vấn của các chuyên gia thuộc Trung tâm nghiên cứu khí quyển quốc gia (NCAR) ở Mỹ. 

Không khí ẩm khi di chuyển tới một ngọn núi sẽ phải bay cao lên và nhiệt độ của khối khí giảm xuống. Sau đó, không khí ngưng tụ và chuyển sang dạng lỏng, cuối cùng rơi xuống tạo thành mưa.

Tại UAE, hàng năm mưa chỉ một vài ngày, trong khi vào mùa hè, nhiệt độ có thể lên tới 43 độ C và rất khô nóng. Điều này gây ra vấn đề an ninh nguồn nước nghiêm trọng tại nhiều nơi ở UAE. Ứng phó tình trạng này, năm ngoái, UAE chi khoảng 558.000 USD tạo ra 186 đám mây nhân tạo để gây mưa.