Xây dựng “lá chắn tên lửa”, Mỹ đang tự hại chính mình

ANTĐ - Ngày 3-12, Tổng thống Nga, Vladimir Putin cho biết, chiến lược xây dựng “lá chắn tên lửa” của Mỹ không chỉ đe dọa Nga, Liên minh châu Âu (EU) mà còn tự hại chính mình. Bởi vì, sự viê%3ḅc này sẽ khiến Mỹ ảo tưởng về sức mạnh của mình. 

Xây dựng “lá chắn tên lửa”, Mỹ đang tự hại chính mình ảnh 1Tổng thống Putin phát biểu  trước Quốc hội Liên bang Nga


Trong bài phát biểu hàng năm trước Quốc hội Liên bang Nga, Tổng thống Putin cho biết: “Việc mỹ triển khai lá chắn tên lửa tới các nước châu Âu, Hàn Quốc và sắp tới mở rộng ra toàn cầu đã đại diện cho mối đe dọa không chỉ đối với an ninh của Nga, EU mà còn đe dọa cả thế giới do phạm vi ảnh hưởng của nó rất rộng”.

Theo ông Putin, chiến lược “lá chắn tên lửa” là cực kỳ nguy hiểm đối với chính Hoa Kỳ vì nó tạo ra một ảo tưởng nguy hiểm, tăng cường khát vọng đơn phương, dẫn tới quyết định vội vàng và tăng rủi ro.

Trước đó, Nga đã cảnh báo Mỹ về việc thiếu minh bạch trong quá trình thiết lập lá chắn tên lửa tại châu Âu. Đồng thời, Moscow sẵn sàng sử dụng các biện pháp quân sự cứng rắn để đáp trả nếu Washington và NATO không chứng minh được rằng lá chắn tên lửa này không nhằm vào Nga.

Tổng thống Putin cũng cho hay rằng, hiện Nga không có kế hoạch tham gia vào cuộc chạy đua vũ trang tốn kém, nhưng khả năng phòng thủ của Nga vẫn sẽ được đảm bảo. Ông nói: “Chúng tôi không có ý định tham gia vào một cuộc chạy đua vũ trang nhưng đồng thời chúng tôi sẽ đảm bảo khả năng phòng thủ trước bất kỳ điều kiện nào”.

Vị Tổng thống cũng lưu ý rằng, Nga sẵn sàng áp dụng các biện pháp sáng tạo để bảo vệ đất nước.

Trong vài tháng qua, những căng thẳng địa chính trị đang ngày càng leo thang trong bối cảnh cuộc khủng hoảng Ukraine đang diễn ra căng thẳng.

Trong tháng 10, Tổng thống Putin tuyên bố rằng, hệ thống an ninh toàn cầu đang bị suy yếu nghiêm trọng và thế giới đang trải qua một giai đoạn khó khăn. Chính Tổng thống Mỹ, Obama cũng thừa nhận Hoa Kỳ đang làm trầm trọng thêm sự mất cân bằng quyền lực sau chiến tranh lạnh.

Vào tháng 9, phát biểu tại một cuộc họp để thảo luận về chương trình mua sắm vũ khí của Nga trong gia đoạn 2016-2025. Ông Putin cũng nhấn mạnh nhu cầu về một bước đột phá trong sự phát triển các loại vũ khí chính xác cao trong nước. Đồng thời khẳng định, mặc dù các biện pháp an ninh của Nga hoàn toàn là phòng thủ, nhưng Moscow cũng không có kế hoạch tham gia vào cuộc chạy đua vũ trang mới.