Xác định nghi phạm gây ra vụ nổ bên ngoài Đại sứ quán Mỹ tại Trung Quốc

ANTD.VN - Cảnh sát Trung Quốc cho biết vụ nổ bên ngoài đại sứ quán Mỹ tại Bắc Kinh vào chiều 26-7 được xác định gây ra bởi một người đàn ông 26 tuổi đến từ Mông Cổ.

Xác định nghi phạm gây ra vụ nổ bên ngoài Đại sứ quán Mỹ tại Trung Quốc ảnh 1

Cảnh sát Trung Quốc có mặt tại nơi xảy ra vụ nổ bên ngoài Đại sứ quán Mỹ tại Bắc Kinh

Cảnh sát Bắc Kinh cho biết nghi phạm họ Giang, đã bị bỏng ở bàn tay khi đốt pháo hoa. Người này sau đó đã được đưa tới bệnh viện điều trị, và một cuộc điều tra được tiến hành tại đây.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Geng Shuang cho biết vụ nổ này chỉ là một sự cố đơn lẻ và cảnh sát đã kịp thời xử lý nó.

Theo thông tin từ Đại sứ quán Mỹ, không có ai bị thương trong vụ việc lần này.

Đã có một vụ nổ nhỏ xảy ra bên ngoài khu vực Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Bắc Kinh vào khoảng 1 giờ chiều ngày 26-7 theo giờ địa phương. Nhân viên an ninh canh gác khu vực này ghi nhận có một người đàn ông đã gây ra vụ nổ này. Tuy nhiên, không như các vụ đánh bom khác, vụ việc lần này không để lại bất kì thương tích nào về người. Cảnh sát sau đó đã có mặt và xử lý vụ nổ.