Xả súng đẫm máu tại Thái Lan, 15 người chết

ANTD.VN - Những đối tượng bị tình nghi là phiến quân nổi dậy đòi ly khai ở tỉnh Yala, miền Nam Thái Lan, đã sử dụng chất nổ và đinh rải rác trên các con đường địa phương để cản trở những người truy đuổi vào tối 5-11 sau khi chúng giết chết ít nhất 15 người và làm bị thương 4 người trong vụ xả súng đẫm máu tại 1 chốt kiểm soát an ninh.

Lực lượng an ninh Thái Lan

“Đây có khả năng là hành động của lực lượng nổi dậy… Vụ xả súng là một trong những cuộc tấn công lớn nhất trong thời gian gần đây”, Reuters dẫn lời Đại tá Pramote Prom-in, phát ngôn viên an ninh khu vực cho biết.

Theo truyền thông, hiện chưa có nhóm nào lên tiếng nhận trách nhiệm tiến hành vụ tấn công trên.

Những phiến quân Hồi giáo đòi ly khai đã tấn công nhân viên an ninh và những nhà sư ở các tỉnh miền Nam Thái Lan mà chúng coi là vùng lãnh thổ bị chiếm giữ bởi các tín đồ theo đạo Phật.

Nguồn gốc của cuộc xung đột địa phương có từ đầu thế kỷ 20, khi lãnh thổ của vương quốc Pattani trở thành một phần của nước Xiêm (Thái Lan ngày nay) và được tách thành 3 tỉnh - Naranthiwat, Pattani và Yala.

Kể từ đó, các phong trào Hồi giáo ở những khu vực này đã nhiều lần đòi tự trị và thúc đẩy độc lập khỏi Thái Lan.