Washington phủ nhận có binh lính bí mật của Mỹ ở Ukraine

ANTĐ - Ngày 26-1, sau khi được hỏi về tin đồn quân đội bí mật và lính đánh thuê của Mỹ có hoạt động tại Ukraine, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ, Jens Psaki cho biết, những thông tin này là hoàn toàn sai sự thật. 

Cách ít đây ít hôm, hãng tin Mariupol News đã ghi lại được một đoạn băng, trong đó một binh sĩ không mặc quân phục đã nói từ chối phỏng vấn bằng tiếng Anh và một đoạn video khác cũng cho thấy một binh sĩ khác đang ra lệnh cho những đồng đội khác bằng tiếng Anh, điều làm nhiều người nghi ngờ về sự can thiệp của các binh sĩ nước ngoài trong cuộc xung đột ở Ukraine.

Tình hình miền đông Ukraine đã căng thẳng trở lại trong một vài  tuần qua 

Vào đầu ngày 26-1, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, khối đồng minh đang sử dụng quân đội Ukraine như một vũ khí để chống lại Nga hơn là bảo vệ quyền lợi quốc gia Ukraine. Ngoài ra, ông Putin đã gọi quân đội Ukraine là một quân đoàn NATO với sự xuất hiện của nhiều binh lính nước ngoài.

Phản ứng với cáo buộc này, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ, Jens Psaki cho biết, thông tin về việc quân đội bí mật và lính đánh thuê của Mỹ đang chiến đấu cho chính phủ Ukraine là hoàn toàn không chính xác.

“Không có binh sĩ hoạt động tại miền đông Ukraine, cũng có cáo buộc về một quân đoàn NATO ở miền đông Ukraine và có hàng loạt tin đồn ngoài kia, nhưng tất cả đều không đúng sự thật”, bà Psaki nhấn mạnh.

Vào hôm 26-1, Ukraine cũng đã đề nghị các đối tác của mình, bao gồm cả các thành viên NATO, cung cấp thêm viện trợ quân sự trước bối cảnh tình hình an ninh ở miền đông nước này đang ngày càng trở nên tồi tệ, theo thông tin từ đại sứ Nga ở NATO.

Đề nghị viện trợ quân sự này được dựa trên Điều 15 của Hiến chương NATO-Ukraine về quan hệ đối tác, trong đó quy định Ukraine và NATO có thể cùng nhau trao đổi ý kiến nếu Ukraine gặp phải mối đe doạ trực tiếp đến chủ quyền lãnh thổ, tự do chính trị và an ninh.

Xung đột giữa chính phủ Ukraine và phe li khai ở miền đông Ukraine đã trở nên căng thẳng trong những tuần gần đây, kéo theo số người thiệt mạng cũng tăng nhanh theo đó.