Washington cấm công ty năng lượng lớn nhất Mỹ khai thác dầu ở Nga

ANTD.VN - Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin vừa tuyên bố sẽ không cho các công ty Mỹ, bao gồm cả tập đoàn năng lượng lớn nhất nước này Exxon Mobil, được khai thác tài nguyên ở những khu vực bị cấm bởi lệnh trừng phạt mà Washington đã áp đặt lên Nga. 

“Sau khi bàn bạc với Tổng thống Mỹ Donald Trump, Bộ Tài chính Mỹ quyết định không cho phép bất kì ngoại lệ nào, ngay cả đối với tập đoàn Exxon Mobil, trong việc khai thác năng lượng ở những vùng lãnh thổ Nga đang chịu sự trừng phạt của Mỹ”, Bộ trưởng Mnuchin cho hay. 

Mỹ và EU đã áp đặt lệnh trừng phạt kinh tế lên Nga sau khi nước này sáp nhập bán đảo Crimea và nghi vấn can thiệp vào tình hình miền đông Ukraine. Lệnh trừng phạt này buộc Exxon Mobil phải tạm ngừng các dự án khai thác dầu mỏ và khí đốt ở vùng Bắc Cực của Nga. 

Bộ Tài chính Mỹ từ chối cho Exxon Mobil ngoại lệ khai thác ở Nga

Exxon Mobil đã xin phép chính phủ cho một sự ngoại lệ để tiếp tục dự án năng lượng với tập đoàn Rosneft của Nga với lí do EU cũng đang làm điều này với những công ty năng lượng lớn hoạt động tại Nga. 

Phản hồi với thông tin mới, đại diện của Exxon Mobil cho biết, họ thấu hiểu được quyết định của Bộ Tài chính Mỹ. 

Các công ty năng lượng Mỹ thường đệ đơn lên bộ tài chính nước này xin "lách luật".  Bộ Tài chính Mỹ sau đó sẽ cân nhắc dựa trên quyền lợi quốc gia, luật pháp cùng nhiều yếu tố đặc biệt khác.  

Trên thực tế, Washington không bao giờ trả lời công khai về các quyết định ưu tiên hay xin nằm ngoài lệnh trừng phạt như trên, do đó, tuyên bố của ông Mnuchin  được coi là động thái nhằm khẳng định quan điểm cứng rắn của Mỹ đối với vấn đề trừng phạt Nga.