Vượt biển bằng... chai nhựa

(ANTĐ) - Nhà thám hiểm David de Rothschild, người Anh cùng một nhóm bạn đang lên kế hoạch cho một hành trình đặc biệt: đi từ San Francisco, Mỹ đến Sydney, Australia bằng chiếc thuyền buồm được ghép bởi 12.500 chai nhựa tái chế chứa đầy khí CO2.

Vượt biển bằng... chai nhựa

(ANTĐ) - Nhà thám hiểm David de Rothschild, người Anh cùng một nhóm bạn đang lên kế hoạch cho một hành trình đặc biệt: đi từ San Francisco, Mỹ đến Sydney, Australia bằng chiếc thuyền buồm được ghép bởi 12.500 chai nhựa tái chế chứa đầy khí CO2.

Nhóm của Rothschild đã bỏ ra 3 năm để chuẩn bị cho hành trình 16.100km này và hy vọng sẽ hoàn thành nó trong vài tuần. Chiếc thuyền thân thiện với môi trường được đặt tên “The Plastiki” (ảnh) đã sắp hoàn thành với chiều dài 18,28m, Rothschild cho lắp trên thuyền tấm thu năng lượng mặt trời, một toilet “có thể tuần hoàn”, một khoảng “vườn” có thể trồng rau thủy canh và 2 chiếc xe đạp giúp duy trì hệ thống thông tin. “Chúng tôi muốn cho mọi người thấy nhựa phế thải có thể được sử dụng hữu ích thế nào” - Rothschild cho biết. Nếu thành công, đây sẽ là hành trình vượt biển đầu tiên trên thế giới bằng… chai nhựa.

Gia Vinh

(Theo Sohu)