Vụ trộm tại triển lãm giới thiệu đồ mất cắp

(ANTĐ) - Các nhà tổ chức buổi triển lãm “Những cổ vật bị đánh cắp ở Israel” có lẽ đã không chọn được một tên nào phù hợp hơn cho buổi trưng bày của họ.

Vụ trộm tại triển lãm giới thiệu đồ mất cắp

(ANTĐ) - Các nhà tổ chức buổi triển lãm “Những cổ vật bị đánh cắp ở Israel” có lẽ đã không chọn được một tên nào phù hợp hơn cho buổi trưng bày của họ.

Những tên trộm ngày 21-1 đã đột nhập Bảo tàng Ashdod, nơi trưng bày hàng trăm cổ vật được thu hồi từ thị trường đen, đánh cắp một số cổ vật có giá trị trong đó có một nhẫn bạc của Vua Alexander đại đế (một vị vua nổi tiếng của Hy Lạp) và những khuyên tai bằng vàng. Điều đáng nói là cuộc triển lãm này nhằm giới thiệu cho công chúng những nỗ lực của Chính phủ Israel trong việc chống lại nạn trộm cắp cổ vật.

H. Cường (Theo Reuters)