Vụ Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ máy bay Nga: Tướng Iran chỉ huy đội giải cứu phi công Nga

ANTĐ - Hãng thông tấn Tehran của Iran đưa tin, Tướng Qassem Soleimani, người đứng đầu Lực lượng Quds, thuộc Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC) đã bị thương trong khi chỉ huy đội giải cứu viên phi công của chiếc máy bay Su-24 của Nga bị Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi. 
Vụ Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ máy bay Nga: Tướng Iran chỉ huy đội giải cứu phi công Nga ảnh 1

Thiếu tướng Qassem Soleimani đã thành lập một đội cứu hộ gồm 18 thành viên lực lượng đặc biệt Syria và 8 chiến binh Hezbollah để tiến hành chiến dịch giải cứu cơ phó Konstantin Murahtin, 1 trong 2 phi công của chiến đấu cơ Su-24 đã nhảy dù và may mắn đáp xuống rừng sâu.

Viên phi công còn lại, cơ trưởng Oleg Peshkov đã bị phiến quân người Turk ở Syria bắn chết trong lúc nhảy dù. Nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ cho hay họ sẵn sàng bàn giao thi thể của cơ trưởng Oleg Peshkov thể theo yêu cầu của chính quyền Tổng thống Nga Putin. Theo đó ngày 29-11, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu cho biết, tối 28-11, thi thể của phi công Oleg Peshkov đã được chuyển từ Syria về Thổ Nhĩ Kỳ và được giữ gìn, thực hiện các nghi thức đúng theo truyền thống của Cơ đốc giáo.

Trong khi đó, ngày 28-11, quân đội Syria lên tiếng cáo buộc Thổ Nhĩ Kỳ gần đây đã tăng cường cung cấp vũ khí cho phiến quân. Không những thế, Syria còn cáo buộc Thổ Nhĩ Kỳ đã tấn công các căn cứ của quân đội nước này vào tối 27-11 tại biên giới tỉnh Latakia, phía Tây Bắc Syria.