Vụ tai nạn máy bay QZ8501: Trục vớt thêm được 4 thi thể

ANTĐ - Hôm qua 4-1, lực lượng cứu hộ đã trục vớt được thêm ít nhất 4 thi thể và định vị được mảnh vỡ thứ năm của chiếc máy bay xấu số mang số hiệu QZ8501 của Hãng hàng không AirAsia gặp nạn hôm 28-12 trong hành trình từ Surabaya (Indonesia) đến Singapore. 

Vụ tai nạn máy bay QZ8501: Trục vớt thêm được 4 thi thể ảnh 1Lực lượng cứu hộ đưa thi thể nạn nhân lên máy bay hôm 3-1

Những thi thể này được đưa lên trực thăng chuyển tới trung tâm xử lý ở Pangkalan Bun của Indonesia để xác định danh tính. Người đứng đầu Cơ quan tìm kiếm cứu nạn Indonesia, Marsdya Bambang Soelistyo cho biết, 20 máy bay và 27 tàu đã tham gia tìm kiếm hôm 4-1, trong khi các thợ lặn nỗ lực tiếp cận xác máy bay bị chìm, nhưng hoạt động này đã phải tạm ngừng do tầm nhìn kém và nước chảy xiết.

Tính đến ngày 4-1, đã có 34 thi thể nạn nhân được trục vớt và 12 người được xác định danh tính trong tổng số 162 người trên chuyến bay QZ8501. Mặc dù hộp đen của chiếc máy bay Airbus A320-200 chưa được tìm thấy, nhưng theo Cơ quan Khí tượng Indonesia, thời tiết xấu có thể là nguyên nhân khiến chiếc máy bay QZ8501 bị rơi xuống biển Java. AirAsia cho biết, hãng này đã tạm ngừng các chuyến bay theo tuyến từ Surabaya (Indonesia) đến Singapore và hợp tác với cơ quan điều tra.