Vụ tai nạn máy bay Cuba: Hộp đen đang được phân tích ở Mỹ

ANTD.VN -Hôm 4-6, Adel Yzquierdo, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Cuba thông báo, các hộp đen máy bay Boeing-737 thuộc sở hữu của công ty Mexico Damojh, bị rơi trên đảo Caribbean vào ngày 18-5, đang được phân tích tại Mỹ.

Chiếc Boeing-737 rơi tại Havana làm 112 người thiệt mạng

"Chúng tôi vẫn chưa xác định được nguyên nhân, các hộp đen ở Mỹ, ba người của chúng tôi cũng đang làm việc ở đó để biết các vấn đề liên quan đến vụ tai nạn máy bay, có thể mất hàng tháng để xác định đúng nguyên nhân”, ông Yzquierdo nhấn mạnh.

Bộ Giao thông vận tải Cuba tiếp tục liên lạc với gia đình các nạn nhân để giải thích quá trình điều tra, tìm hiểu nguyên nhân và động viên họ.

Ngày 18-5, chiếc Boeing-737 của công ty Mexico Damojh rơi vào buổi trưa tại Havana với 113 hành khách và phi hành đoàn, chỉ duy nhất một người sống sót hiện trong tình trạng nguy kịch và chăm sóc y tế đặc biệt.