Vụ rơi máy bay quân sự tại Algeria: Chỉ 1 người còn sống sót

ANTĐ - Bộ quốc phòng Algeria ngày 12-2 xác nhận chỉ duy nhất một người sống sót trong số 78 người trên chiếc máy bay quân đội C-130 Hercules thuộc lực lượng không quân Algeria sau khi máy bay này rơi xuống tỉnh Oum El Bouaghi ở miền đông nước này hôm 11-2.
Truyền thông Algeria ngày 12-2 đưa tin, máy bay quân đội C-130 Hercules chở theo 78 người gồm binh lính và người thân họ cùng 4 thành viên phi hành đoàn, đang trong hành trình từ thị trấn Tamanrasset ở miền Nam Algeria đến thành phố Constantine ở miền Bắc nước này thì gặp nạn. Số người thiệt mạng ít hơn so với con số 103 người theo nguồn tin ban đầu mà một hãng truyền thông của Algeria đã đưa ra.

Vụ rơi máy bay quân sự tại Algeria: Chỉ 1 người còn sống sót ảnh 1
Hiện trường vụ rơi máy bay


Trong một tuyên bố , Bộ Quốc phòng cho biết nguyên nhân vụ việc có khả năng là do điều kiện thời tiết xấu, có bão lớn và tuyết rơi dày đặc khiến tầm nhìn hạn chế, chiếc máy bay đã mất lái và đâm vào ngọn núi Djebel Fertas, thuộc tỉnh Oum El Bouaghi, cách thủ đô Algiers 380km về phía đông.

Phụ nữ và trẻ em nằm trong số 77 người thiệt mạng. Một binh lính sống sót được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện quân y ở thành phố Constantine và đang điều trị chấn thương ở đầu.

Tổng thống Algeria Abdelaziz Bouteflika ngay sau đó đã gửi lời chia buồn tới gia đình những người gặp nạn và tuyên bố cả nước sẽ quốc tang trong vòng ba ngày bắt đầu từ thứ tư 12-2.

Đây là vụ tai nạn máy bay tồi tệ nhất tại Algeria kể từ năm 2003, khi một máy bay phản lực Boeing 737 của hãng hàng không Air Algerie bị rơi ngay sau khi cất cánh từ Tamanrasset, khiến 102 người thiệt mạng.