Vụ máy bay Nga rơi: Hơn 140 thi thể nạn nhân được chuyển về Nga

ANTĐ - Thi thể của hơn 140 người thiệt mạng trong vụ máy bay Nga rơi tại Sinai, Ai Cập vừa được chuyển về thành phố St Petersburg trong khi quá trình điều tra vẫn tiếp tục diễn ra.

Toàn bộ 224 người trên máy bay, hầu hết là người Nga, đã thiệt mạng sau khi nó lao xuống bán đảo Sinai của Ai Cập vào hôm 31-10. Thi thể các nạn nhân và các mảnh vỡ của máy bay được tìm thấy trong một khu vực rộng 20km2 ở Sina. 163 thi thể đã được tìm thấy và cả nước Nga đã dành ra ngày 1-11 để tưởng niệm cho những nạn nhân xấu số.

Toàn bộ 224 người trên chiếc máy bay Airbus A321 đã thiệt mạng

Sau khi chiếc máy bay gặp tai nạn, một nhóm phần tử đồng minh với Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Ai Cập đã lên tiếng nhận trách nhiệm bắn rơi chiếc máy bay, tuy nhiên, chính quyền Ai Cập đã đứng lên phủ nhận hoàn toàn thông tin này do khẳng định không có nhóm phiến quân nào sở hữu vũ khí bắn hạ được máy bay ở độ cao gần 10.000m.

Một vài hãng hàng không lớn của châu Âu đã quyết định không bay qua bán đảo Sinai của Ai Cập, trong khi, chính quyền nhiều nước cũng cũng cảnh báo các hãng hàng không của mình không nên sử dụng đường bay giống với chiếc máy bay vừa gặp nạn.

Victor Sorochenko, người đứng đầu Ủy ban Hàng không liên bang Nga nhận định, chiếc máy bay Airbus 321 đã vỡ tan trên không trung, trước khi rơi xuống mặt đất, tuy nhiên, vẫn còn quá sớm để xác định ra nguyên nhân xảy ra sự cố.

Ngoài phối hợp trong công tác điều tra, chính quyền Nga đã cam kết trả tiền bồi thường cho gia đình các nạn nhân và giúp tổ chức tang lễ.