Vụ lở đất ở Thâm Quyến, Trung Quốc: Tìm thấy thi thể nạn nhân đầu tiên

ANTĐ - Hôm 22-12, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể đầu tiên từ đống bùn đất trong vụ lở đất ở khu công nghiệp Thâm Quyến, Trung Quốc và cho biết, hy vọng tìm thấy những người sống sót đang mờ dần.

Tân Hoa Xã đưa tin, thi thể nạn nhân đầu tiên trong vụ lở đất đã được kéo ra từ đống bùn đất, gạch đá ở Thâm Quyến vào sáng sớm 22-12, danh tính của người này chưa được  tiết lộ. Đây là trường hợp thiệt mạng đầu tiên được báo cáo kể từ khi vụ lở đất xảy ra trong một khu công nghiệp ở Thâm Quyến, thành phố phía nam Trung Quốc hôm 20-12, nhấn chìm 33 tòa nhà và khiến 81 người mất tích.

Một số cơ quan truyền thông khác của Trung Quốc cũng đưa tin rằng, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy dấu hiệu sự sống trong một ký túc xá công nhân, có một nhóm khoảng 9 người vẫn sống sót do cửa ra vào tòa nhà bị đống đất đá chặn ngang không thoát ra được. Tuy nhiên, các cơ quan điều tra thảm họa đã kiểm tra khu vực, khẳng định không có trường hợp này và nói rằng hy vọng tìm thấy những người sống sót là rất nhỏ. 

Lực lượng cứu hộ đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm người mất tích

Trước đó, lực lượng cứu hộ đã cứu thoát 7 người và sơ tán khẩn cấp 900 người trong khu vực đến nơi an toàn. Khoảng 1.500 lính cứu hỏa và cảnh sát đã được huy động cùng cần cẩu và máy xúc đất để làm công tác cứu hộ, tìm kiếm người mất tích. 

Vụ lở đất xảy ra vào chiều 20-12, khi mưa lớn làm đống đất đá khổng lồ từ các hoạt động xây dựng trong khu vực bị xói lở nhấn chìm nhiều tòa nhà, ảnh hưởng nghiêm trọng đến khu vực rộng khoảng 380.000 m2. Một số địa điểm lớp bùn đất dày lên đến 10m, sự cố đã gây ra một vụ nổ nhỏ tại một đường ống dẫn khí đốt tự nhiên trong khu vực.

Con số thiệt hại ban đầu được các cơ quan chức năng đưa ra là 33 tòa nhà bị sập, 95 người mất tích nhưng sau đó số người mất tích được xác định giảm xuống còn 85 người.

Bộ Đất đai và Tài nguyên Trung Quốc nói rằng "một núi đất khổng lồ" từ các hoạt động xây dựng trong khu công nghiệp đã được chất đống trong suốt 2 năm qua. "Núi đất này thực sự là quá lớn, quá dốc nên dẫn đến sự sạt lở bất ngờ", tuyên bố của Bộ này cho biết.

Núi đất khổng lồ từ các hoạt động xây dựng là nguyên nhân gây ra thảm họa

Các cư dân địa phương cũng khẳng định đây không phải là thảm họa tự nhiên mà là do hành động thiếu trách nhiệm của con người, cụ thể là các nhà thầu, các nhà xây dựng trong khu công nghiệp. "Mưa lớn và núi xói mòn là thảm họa tự nhiên nhưng đây không phải là do thiên nhiên, đây là do con người", ông Yi Jimin nói.

Vụ lở đất ở Thâm Quyến là thảm họa lớn thứ 4 của Trung Quốc trong năm 2015, bắt đầu bằng vụ giẫm đạp chết người ở Thượng Hải đêm giao thừa, tiếp đó là vụ lật tàu du lịch trên sông Dương Tử và vụ nổ kho hóa chất ở Thiên Tân.

Một số hình ảnh về công tác cứu hộ đang diễn ra ở Thâm Quyến:

Vụ lở đất ở Thâm Quyến, Trung Quốc: Tìm thấy thi thể nạn nhân đầu tiên ảnh 3Hàng nghìn người đã tham gia công tác cứu hộ

Lực lượng cứu hỏa tìm kiếm mọi khu vực, mong tìm thấy người còn sống

Chạy đua với thời gian để tìm kiếm người sống sót

Chó nghiệp vụ tham gia cứu hộ cũng mệt lử

Nhiều lính cứu hỏa quá mệt mỏi, kiệt sức nằm nghỉ ngay tại hiện trường